LHQ kêu gọi trách nhiệm tập thể bảo vệ đại dương

Cập nhật: 06/09/2010
Ngày 3/9, trong thông điệp gửi Hội nghị quốc tế về đại dương diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của môi trường biển đối với nhân loại và kêu gọi các nước cần thực hiện trách nhiệm tập thể bảo vệ các đại dương của thế giới.

Với chủ đề “Đại dương, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững,” hội nghị năm 2010 đã nêu bật vai trò không thể thiếu của đại dương và những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho nhân loại. Duy trì, bảo vệ sức sống và các chức năng sinh thái của đại dương là cơ sở cho tương lai thịnh vượng và bền vững của con người.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng việc Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới hàng năm đã nâng cao nhận thức toàn cầu về những mối đe dọa đối với các đại dương.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh trong khi các đại dương tạo ra các nguồn oxy, cung cấp thực phẩm và các nguồn dinh dưỡng, hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính chống biến đổi khí hậu..., thì các hoạt động của con người lại đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường và hệ sinh thái của các đại dương.

Đa dạng sinh học của các đại dương cũng bị đe doạ do sự khai thác không bền vững các nguồn lợi của đại dương. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cảnh báo các loại rác thải của xã hội con người từ đất liền, khí quyển, từ nông nghiệp, công nghiệp và dân số đô thị không ngừng tăng lên đang làm ô nhiễm nước các đại dương không chỉ ven bờ, mà cả vùng nước giữa đại dương.

Ngừng phá hoại hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, đầm lầy ven biển… vừa làm giảm tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, vừa mang lại nguồn lợi kinh tế-xã hội cho hàng trăm triệu người sống phụ thuộc vào các đại dương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon  khẳng định mọi hành động của con người đối với các đại dương phải được thực hiện trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về luật biển, được coi là “hiến pháp về các đại dương.” Nhân loại cần có nhận thức tập thể và rõ ràng về tầm quan trọng của đại dương đối với sự tồn tại của con người, về tác động của đại dương đến khí hậu, thời tiết và nguồn nước sinh hoạt. Mọi ưu tiên cần được dành cho các chương trình quản lý ven biển và đại dương, khoa học về đại dương và công nghệ về đại dương./.

 

Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)