Quảng Ngãi: Rác ngập quanh huyện đảo Lý Sơn

Cập nhật: 13/09/2010
Gần một năm nay, rác thải sinh hoạt của hơn 22 ngàn dân trên đảo Lý Sơn không có chỗ đổ rác vì bãi rác chính tại thôn Đồng Hộ (xã An Hải) đã đóng cửa. Không có chỗ đổ rác, người dân đành đem rác tống... xuống biển.

Dọc con đường quốc phòng quanh đảo, từng đống rác của người dân đổ sát mép biển, lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc. Rác theo con sóng thủy triều lên dập dìu rồi kéo hết ra biển, cứ thế từng cuộn rác lan khắp mặt biển gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo ông Võ Xuân Huyện, Bí thư huyện đảo Lý Sơn, mỗi ngày người dân trên đảo thải ra khoảng 5 tấn rác sinh hoạt. Vì không có xe chuyên dụng đi thu gom để đổ đúng nơi quy định nên người dân không có chỗ đổ rác nên “tấp” hết ra biển.
Thật ra, trên đảo cũng có khu đổ rác thải theo quy định nhưng bãi rác lộ thiên tập trung này lại nằm sát khu dân cư nên những người sống quanh chịu không nổi và yêu cầu chính quyền đóng cửa. Mặc khác, trong cơn bão số 9 năm ngoái, bãi rác này đã bị sóng biển dâng lên lôi toàn bộ rác ra biển nên lãnh đạo huyện Lý Sơn quyết định đóng cửa luôn bãi rác từ đó.
Ông Võ Xuân Huyện cho biết, trước đây trên đảo cũng có 2 xe chuyên dụng đi thu gom rác của người dân nhưng từ khi đóng cửa bãi rác, 2 xe này cũng bị “trùm mền”. Vì bí nơi xử lý rác nên huyện Lý Sơn đã có đề án xin tỉnh và trung ương đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác trên đảo nhưng không biết đến bao giờ nhà máy này mới được xây dựng.
Trong khi chờ xây nhà máy xử lý rác thì hàng ngày, hơn 2,2 vạn dân trên đảo vẫn không có chỗ đổ rác mà cứ tấp hết ra biển gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống của chính mình.

Nguồn: Báo Dân trí