Oxfam hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt

Cập nhật: 29/10/2010
Ngày 29/10, Oxfam bắt đầu triển khai hoạt động hỗ trợ cho đồng bào tại 12 xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hai đợt lũ lụt vừa qua tại Hà Tĩnh. Đây là hoạt động đầu tiên thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp 3 tháng của Oxfam tại hai huyện Vũ Quang và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh.

Oxfam đang hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt

Dự án 3 tháng này có tổng ngân sách là 350.000 USD, và sẽ hỗ trợ cho khoảng 40.000 lượt người qua các hoạt động như cấp phát tiền mặt và đồ dùng vệ sinh, các hoạt động tăng cường vệ sinh và cấp phát giống. 

Dự án này của Oxfam góp phần vào nỗ lực chung của chính phủ và người dân cả nước cùng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hai đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa qua tại miền Trung. Ông Mark Blackett, Giám đốc của Oxfam Hồng Kông tại Việt Nam, người phụ trách chính của dự án này cho biết: “Các hoạt động được thiết kế dựa vào đánh giá của về thiệt hại cũng như nhu cầu của bà con, và chúng tôi đang điều phối hoạt động cứu trợ để lấp các thiếu hụt cũng như tránh trùng lặp.”   

Trong hôm nay và ngày mai, Oxfam sẽ cấp phát khoảng 180.000 USD đến tận tay cho 3.000 hộ (khoảng gần 12,000 người), ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 2 tuổi, nữ chủ hộ gia đình. Oxfam xác định khoản hỗ trợ tiền mặt đó căn cứ vào hướng dẫn quốc tế Sphere quy định tiêu chuẩn tối thiểu về nhu cầu dinh dưỡng trong cứu trợ khẩn cấp, cho mỗi người mỗi ngày trong thời gian một tháng. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhất có thể dùng số tiền này mua thức ăn bổ sung cho số gạo được chính phủ cấp và sắm các nhu yếu phẩm cần thiết nhất ngay sau lũ.

Việt Nam được dự đoán sẽ phải đối mặt với nhiều thiên tai nghiêm trọng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do đó sẽ càng có nhiều cộng đồng rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương với thiên tai.

“Hai đợt lũ vừa qua khẳng định rằng thiên tai ngày càng trở nên bất thường và khó dự đoán,” ông Mark nói. Chính vì thế, việc phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai đặc biệt là công tác dự báo sớm cần phải được coi trọng.” 

“Ngoài các biện pháp phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, chính phủ Việt Nam cũng cần có các chính sách để đảm bảo các quy định tối thiểu trong hoạt động cứu trợ. Những điểm có thể cải tiến đó là nhắm mục tiêu và phân bổ nguồn lực cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong đó bao gồm cả việc đảm bảo trách nhiệm của cơ quan hay những người tham gia và hoạt động cứu trợ.”

Cứu trợ nhân đạo là một trong những ưu tiên của tổ chức Oxfam nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Cùng phối hợp với các đối tác, Chương trình Cứu trợ Nhân đạo của Oxfam hỗ trợ chính phủ Việt Nam và cộng đồng nâng cao năng lực về phòng chống và khắc phục những hậu quả tiêu cực của thiên tai. 

Mưa lớn đã gây hai trận lụt nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung. Đợt lụt đầu kéo dài từ ngày 1-5 Tháng 10 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừ Thiên Huế. Đợt lụt thứ hai bắt đầu từ ngày 14-23 tháng 10. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, hai trận lụt đã làm 142 người bị chết, 25 người mất tích và 156 người bị thương. 

Oxfam là một liên minh các tổ chức phi chính phủ độc lập từ các nước Anh, Airơlen, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Đức, Hà Lan, Hồng Kông, Mêhicô, Mỹ, Nhật, Niudilân, Pháp, Quebec, Tây Ban Nha, Úc, và Ý. Tại Việt Nam, Oxfam có 7 tổ chức đang hoạt động, hoặc chỉ hỗ trợ các dự án phát triển nhưng không có Văn phòng đại diện tại đây bao gồm Anh, Bỉ, Hà Lan, Hồng Kông, Mỹ, Quebec, và Úc

Nhật Viên

 

 

Nguồn: Vfej.vn