Quảng Ngãi: Cần ngăn chặn tình trạng khai thác san hô trái phép

Cập nhật: 23/02/2011
Tình trạng khai thác đá san hô trái phép vùng ven biển thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) kéo dài từ nhiều năm nay. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã phát hiện và bắt giữ một số xe vận tải chở đá san hô đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đến nay xã Bình Hải và các cơ quan chức năng của huyện Bình Sơn vẫn chưa có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng khai thác san hô trái phép gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong vùng, nhất là các hộ dân thôn An Cường sống dọc ven biển của xã.

Trong thời gian vài năm trở lại đây, khi đá san hô ngày càng có giá thì tình trạng khai thác càng gia tăng. Đá san hô được những người khai thác trái phép chẻ từng cục bán cho những người chuyên làm hòn non bộ, người chơi cây cảnh trong tỉnh hoặc vận chuyển bán cho các địa phương khác ngoài tỉnh. Qua tìm hiểu được biết, mỗi mét khối đá san hô hiện nay được bán với giá hơn 1 triệu đồng, bình quân mỗi ngày một lao động khai thác san hô bán được từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Do nguồn thu nhập cao, nên hàng ngày tại xã Bình Hải có hàng chục người dân đổ xô khai thác đá san hô, ước tính, mỗi ngày có khoảng 50 mét khối san hô bị khai thác để bán cho thương lái. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân thôn An Cường, xã Bình Hải huyện Bình Sơn cho biết: Việc khai thác san hô ở đây diễn ra từ sáng đến tối và đã nhiều năm nay, bà con đã nói nhiều nhưng họ không nghe. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn...

Những năm gần đây, nạn triều cường xâm thực vào xã Bình Hải, huyện Bình Sơn ngày càng trầm trọng. Cơn bão số 9 năm 2009 khiến 25 hộ dân ở đây phải di dời nhà cửa do triều cường đe dọa. Đợt lũ lụt giữa tháng 11 năm 2010 nước lũ đã cuốn 17 ngôi nhà chỉ sau một đêm mưa lũ. Sau Tết Nguyên đán Tân Mão đến nay, triều cường càng lấn sâu vào thôn An Cường, xã Bình Hải từ 10 - 30 mét làm cho 4 ngôi nhà ven biển bị de doạ nghiêm trọng... Một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn triều cường xâm thực ngày càng trầm trọng là do rặng san hô dọc theo các thôn An Cường, Thanh Thủy bị khai thác quá nhiều, làm dọc bờ biển của xã biến dạng.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết: Chính quyền địa phương đã có những nỗ lực trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác san hô. Xã cũng đã phối hợp với Công an Khu kinh tế Dung Quất, bộ đội Biên phòng và thành lập tổ tuần tra, kiểm soát nhưng sau khi tuần tra, kiểm tra thì đâu lại vào đó. Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Từ khi Nghị định 31/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực, UBND xã đã đến tận các thôn xóm vùng ven biển để phổ biến cho người dân biết nội dung Nghị định này, đồng thời ra thông báo rộng rãi nghiêm cấm khai thác, vận chuyên, mua bán đá san hô biển dưới mọi hình thức. Thời gian qua, UBND xã Bình Hải cũng xử phạt hành chính một số trường hợp vận chuyển san hô trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác đá san hô vẫn không lắng xuống mà có chiều hướng gia tăng. Đây là mối nguy cơ đe dọa đến môi trường hệ sinh thái vùng biển này.

Việc khai thác san hô ven biển ở xã Bình Hải diễn ra từ rất lâu, không những phá hoại môi trường sinh thái biển mà còn làm cho triều cường xâm thực vào đất liền mỗi năm một tăng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăn người sinh sống tại địa phương. Người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang mong chờ các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn vào cuộc để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác san hô trái phép tại địa phương này.

Nguyễn Đăng Lâm

 

Nguồn: www.monre.gov.vn