Công trình xây dựng không phép tại đền Hùng đã được phá dỡ hoàn toàn

Cập nhật: 18/03/2011
Đến cuối giờ chiều ngày 12.3, theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, công trình xây dựng không phép trên diện tích 600m2 tại chân núi Trọc, nằm trong khu vực bảo vệ II của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng đã cơ bản được phá dỡ xong.

Việc tháo dỡ này là do ông Đào Văn Tình (chủ công trình) tự nguyện thực hiện cùng với sự hỗ trợ phương tiện, máy móc tháo dỡ của chính quyền.

Ngày 4.3, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đã có ý kiến chỉ đạo và giao cho UBND thành phố Việt Trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình trên xong trước ngày 15.3.2011.

Trước thái độ kiên quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ, gia đình ông Đào Văn Tình đã có đơn xin tự tháo dỡ công trình để trả lại cảnh quan cho Khu di tích. Tuy nhiên, do công trình xây dựng trên diện tích lớn, lại rất kiên cố nên việc tháo dỡ không đảm bảo kế hoạch. Chiều 11.3, UBND thành phố Việt Trì đã thống nhất phương án hỗ trợ lực lượng và máy móc để gia đình ông Tình thực hiện việc tháo dỡ triệt để công trình trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Liên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì cho biết: “Chúng tôi ghi nhận việc ông Đào Văn Tình tự nguyện tổ chức tháo dỡ công trình xong trước ngày 15.3 thay vì phải để chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế.

Trong quá trình thực hiện việc này, thành phố và cơ quan chức năng đã không ít lần đề nghị, thuyết phục ông Tình chấp hành nghiêm quyết định của các cấp chính quyền và chính quyền cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện máy móc để ông Tình có thể phá dỡ công trình theo đúng kế hoạch đề ra”.

Như Văn Hóa đã phản ánh, đầu tháng 12.2010, lực lượng chức năng của Khu di tích đã phát hiện việc ông Đào Văn Tình đào móng, xây dựng công trình không phép ngay trong khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng.

Tiếp đó, chính quyền sở tại đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định đình chỉ thi công công trình, đồng thời yêu cầu chủ hộ là ông Đào Văn Tình phải tự tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Tình đã phớt lờ các quyết định này và tiếp tục cho thi công. Trước sự cố tình vi phạm của ông Tình, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì và cơ quan chức năng đã vào cuộc tích cực, theo đó buộc ông Tình phải tự tháo dỡ công trình, nếu không sẽ bị chính quyền tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

 

Nguồn: VHO