Thừa Thiên - Huế xử lý dầu vón cục dạt vào bờ biển

Cập nhật: 25/03/2011
Năm nay dầu vón cục ở biển Thuận An xuất hiện ít, nhỏ và rải rác hơn chứ không nhiều và cùng một lúc như năm 2006.

Liên tiếp nhiều ngày qua, từ xã Phú Thượng đến cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khoảng 3 km, xuất hiện dạng dầu vón cục đường kính khoảng 0,5 đến 1 cm, mật độ từ 10 đến 15% /m2. Sự việc này đang gây khó khăn cho công tác nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Hiện các lực lượng chức năng trong tỉnh đang tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục hiện tượng này.

Ngay khi xuất hiện tình trạng dầu vốn cục ở cửa biển Thuận An, Sở Tài nguyên – Môi trường Thừa Thiên - Huế đã có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Vang báo cáo vụ việc và cử đoàn cán bộ xuống tìm hiểu nguyên nhân.

Trước mắt, để hạn chế dầu vón cục ảnh hưởng đến cảnh quan, mĩ quan môi trường bãi biển, ô nhiễm môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến du lịch… Sở Tài nguyên – Môi trường Thừa Thiên – Huế cùng với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Vang đã khoanh vùng, dùng bao cát và phao để quây không cho dầu lan ra các khu vực xung quanh. Đồng thời huy động nhân dân và thanh niên ra thu gom dầu tràn.

Về các biện pháp triển khai tiếp theo ông Đoàn Thao, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Vang cho biết: “UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn ven biển cùng các địa phương thu gom dầu vón cục vào bao kín, tập kết ở vùng cao có lót bạt chống thấm để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lí theo đúng qui trình. Các đơn vị chức năng cũng tiếp tục theo dõi diễn biến hiện tượng xuất hiện dầu vón cục trên để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo các ban ngành, hữu quan”.

Đây là lần thứ 2 khu vực cửa biển Thuận An xuất hiện dầu vón cục. Tuy nhiên, năm nay dầu vón cục xuất hiện ít, nhỏ và rải rác hơn chứ không xuất hiện nhiều và cùng một lúc như năm 2006. Theo ý kiến của người dân và các chuyên gia về môi trường, hiện tượng này có thể bắt nguồn từ một trong các nguyên nhân như: tàu chở dầu bị tràn ngoài biển; đường ống dẫn dầu bị nứt hay do ảnh hưởng của động đất làm cho đáy biển bị nứt làm dầu lộ ra và bị sóng đánh dạt vào bờ biển./.

Như Trang

 

Nguồn: VOV