Khu dự trữ sinh quyển – hướng phát triển bền vững

Cập nhật: 18/07/2011
Ngày 14/7/2011, Văn phòng UNESCO Hà Nội, Uỷ ban quốc gia Chương trình Sinh quyển và Con người Việt Nam (MAB Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) tổ chức Hội nghị khởi động dự án “Khu dự trữ sinh quyển – An toàn kinh tế và môi trường (BREES)” và dự án “Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà – Nâng cao sức đề kháng và phục hồi trước biến đổi khí hậu: Quản lý tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững” tại Cát Bà, TP. Hải Phòng.

Chia sẻ về ý nghĩa của các sáng kiến với TP. Hải Phòng, ông Nguyễn Hoàng Trí, Tổng Thư ký UBQG MAB Việt Nam, cho biết: Hai dự án sẽ tạo một luồng sinh khí mới cho các hoạt động phát triển bền vững đang được triển khai tại các địa phương. Ủy ban quốc gia MAB Việt Nam (dưới sự tài trợ của UNESCO) kết hợp với MCD cố vấn cho các địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững như: xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với khu dự trữ sinh quyển cho các sản phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn, thúc đẩy các mô hình bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên như đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, cung cấp dịch vụ sinh thái dựa vào cộng đồng, tạo sinh kế bổ trợ cho người dân, góp phần giảm sức ép từ các hoạt động nhân sinh lên các khu bảo tồn. Các nỗ lực nghiên cứu và triển khai cùng góp phần tăng khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu sinh quyển.

Dự án “Khu dự trữ sinh quyển – An toàn kinh tế và môi trường (BREES)” thuộc Chương trình Giảm thiểu và Thích ứng với Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2010 – 2017, do Ủy ban quốc gia MAB Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Cát Bà triển khai tại huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng từ tháng 4 – 11/2011.

Dự án “Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà – Nâng cao sức đề kháng và phục hồi trước biến đổi khí hậu: Quản lý tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững” nằm trong khuôn khổ hợp tác đối tác giữa Khoa Sinh thái học hệ thống, Đại học Stockholm  (Thụy Điển) và MCD với tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy điển. Khu vực triển khai dự án là hai khu dự trữ sinh quyển ven biển Cát Bà (Hải Phòng) và đồng bằng sông Hồng (Nam Định, Thái Bình) trong thời gian 31 tháng  (1/3/2011 – 30/9/2013). Dự án nhằm mục tiêu nâng cao sức đề kháng, hồi phục trước biến đổi khí hậu và tai biến môi trường của khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, góp phần đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển thông qua tăng cường quản lý tài nguyên biển và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2013, cộng đồng và các bên liên quan ở Hải Phòng được tăng cường kiến thức và năng lực về ứng phó biến đối khí hậu; quy phạm thực hành tốt quản lý tài nguyên biển, phát triển sinh kế lồng ghép biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu được xây dựng và áp dụng cho khu dự trữ sinh quyển Cát Bà và được kết nối với xây dựng chính sách phát triển về quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam./.

 

Nguồn: www.vtr.org.vn