Kiên Giang: Tạo môi trường xanh-sạch-đẹp ở thị xã vùng biên giới Hà Tiên

Cập nhật: 22/08/2011
Trong cái nắng oi bức những ngày đầu tháng Tám, chúng tôi có dịp trở lại thị xã vùng biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Đi trong nội ô thị xã, những hàng cây xanh cao vút rợp bóng mát làm dịu đi cái nắng, tạo cho du khách đến tham quan một cảm giác dễ chịu.

Đi dọc các tuyến đường Mạc Công Du, Mạc Cửu, Mạc Tử Hoàng, Mạc Thiên Tích, Bạch Đằng, Bình San, Chi Lăng, công viên Đông Hồ, Tô Châu, Mũi Tàu... những tán cây bên vỉa hè được trồng và chăm sóc tốt tỏa bóng mát rượi khiến cho thị xã du lịch như đẹp hơn. Các loại cây dầu, dương, bằng lăng, sao, đầu lân, ngọc lan, hoàng hạ, cọ, cau, sứ đại... được trồng trên các tuyến đường nội ô, có những cây được trồng từ thời Pháp thuộc với tán cây cao tỏa bóng mát tạo dáng đứng sừng sững làm hoa tiêu cho những ngư dân đi biển ngắm hướng cho tàu đánh cá về cập cảng.

Ông Huỳnh Văn Thắng, Trưởng Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Hà Tiên cho biết: Công nhân đang đẩy nhanh tiến độ trồng cây ở khu dân cư Tô Châu (phường Tô Châu) với các loại cây xà cừ, dầu, phụng hoàng lửa, ngọc lan... để làm đẹp thêm cảnh quan đô thị, thu hút khách du lịch về thăm thắng cảnh nơi đây. Điều đáng nói là Ban Quản lý đã tự học hỏi, ươm cây giống trồng ở các công viên, mỗi năm giảm chi phí cho ngân sách từ 20-30 triệu đồng. Trước đây, khi các loại hoa, cây kiểng trồng ở các công viên bị sâu cắn hoặc tàn, muốn trồng lại phải đề xuất xin kinh phí, chờ duyệt đến khi mua phải mất vài tháng. Ban quản lý đã cử cán bộ đến các tỉnh, thành trong khu vực học cách ươm các loại cây kiểng, hoa để trồng trong các công viên, vừa nhanh chóng lại tiện lợi, làm cho thị xã thêm xanh-sạch-đẹp. Không chỉ trong nội ô, các tuyến đường dẫn ra các khu du lịch Mũi Nai, Núi Đèn... cũng được quan tâm trồng các loại cây dương, bằng lăng làm cho đường phố đẹp thêm. Anh Mẫn, một du khách từ TP. Hồ Chí Minh đang đi bộ trên đường Chi Lăng cho biết: Chúng tôi đã đi nhiều nơi nhưng khi đến thị xã Hà Tiên, tản bộ trên các con đường ở đây thật mát mẻ. Những hàng cây được trồng thẳng tắp tạo cảnh quan đẹp, sạch, không khí thật trong lành. Trên con đường dẫn vào các khu du lịch nhìn những hàng cây thẳng tắp, du khách cảm thấy rất thích thú.

Mặc dù cây xanh trồng trên các tuyến đường được người dân tích cực bảo vệ nhưng cũng có một số người thiếu ý thức, cố ý gây hại làm cho cây bị chết. Như trường hợp các hộ dân ở đường Trần Hầu thường tụ tập mua bán trên vỉa hè nên họ không muốn cho cây xanh tồn tại vì không có chỗ để bán hàng; một số người khác cho rằng cây lên cao tạo điều kiện cho trộm trèo vào nhà. Vì vậy, trong tổng số 4.117 cây các loại được trồng mới hiện bị hao hụt 206 cây; bên cạnh đó còn có những cây bị chết do sâu bệnh. Ông Thắng cho biết thêm, mỗi năm kinh phí trồng lại cây mất vài chục triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp.

Trong năm 2011, khu đô thị mới Hà Tiên sẽ ký hợp đồng với Ban Quản lý công trình đô thị cung cấp cây giống, trồng và chăm sóc để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Trên các trục đường ở phường Bình San, Ban Quản lý công trình đô thị phối hợp với phường mời người dân đến bàn bạc thống nhất chọn trồng loại cây gì, từ đó phát động bà con tự bảo vệ cây xanh trước nhà, vừa tạo cảnh quan làm đẹp đường phố, vừa gây bóng mát cho mọi nhà.

Nguồn: monre.gov.vn