Việt Nam tham gia chống săn bắn tê giác

Cập nhật: 06/10/2011
Ông Nguyễn Trung Kiên, một người làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi vừa gặp các quan chức của Bộ Các vấn đề môi trường Nam Phi (DEA) để ký kết một thỏa thuận về bảo vệ tê giác Nam Phi. Thỏa thuận ra đời trong bối cảnh 311 con tê giác bị bọn săn trộm quốc tế bắn và cưa sừng từ đầu năm tới nay.

Fundisile Mketeni, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đa dạng sinh học và bảo tồn của DEA, thông báo trong một buổi họp báo ua rằng Nam Phi sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc và Thái Lan - những nước tiêu thụ nhiều sừng tê giác – để giảm số vụ tàn sát loài động vật này. “Chúng tôi biết bảo vệ tê giác là thách thức lớn. Nhưng chúng tôi không chỉ bảo vệ tê giác. Trong tương lai Nam Phi sẽ bảo vệ cả voi. Trọng tâm của chúng tôi là những vấn đề lớn của động vật hoang dã và sự tàn sát tê giác trái phép”, Mketeni phát biểu.

“Tại Việt Nam, người dân không biết nhiều về tê giác. Nhưng khoảng một tỷ người (bao gồm dân số của Việt Nam và các nước xung quanh) thường xuyên sử dụng thuốc đông y và họ tin rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh”, Kiên nhận định.

Năm ngoái, một chiến dịch bảo tồn tại Việt Nam khiến người dân hiểu rõ hơn về nguy cơ tuyệt chủng của loài hổ. Ô     ng Kiên, hy vọng một chiến dịch tương tự sẽ thu hút sự chú ý của dư luận Việt Nam tới số phận của tê giác Nam Phi, The Independent cho biết.

 

Nguồn: monre.gov.vn