Hội thảo trình diễn các hoạt động xây dựng nhãn sinh thái ''Cánh buồm xanh'' trên tàu du lịch

Cập nhật: 04/01/2012
Tại hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn Viện Du lịch bền vững Việt Nam đã giới thiệu về nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh”, những lợi ích của nhãn sinh thái, bộ tiêu chí và quy trình cấp nhãn được đề xuất, kết quả lựa chọn tàu để thí điểm.

Hội thảo trên tàu du lịch Biển Ngọc (Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc) trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý dự án Jica - dự án Bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long đã phối hợp với đơn vị tư vấn Viện Du lịch bền vững Việt Nam tổ chức hội thảo trình diễn các hoạt động xây dựng nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” trên tàu du lịch thuộc “Dự án thí điểm xây dựng nhãn sinh thái cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long”.

Theo đó, các tàu du lịch ở Hạ Long sẽ đăng ký tham gia và áp dụng nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” theo nguyên tắc tự nguyện. Đây là một danh hiệu được áp dụng trên cơ sở 3 bộ tiêu chí về bảo vệ môi trường dành cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” của tàu du lịch được xếp thành 3 hạng: 1 cánh buồm xanh, 2 cánh buồm xanh và 3 cánh buồm xanh. Khi tàu du lịch được cấp nhãn “Cánh buồm xanh” có nghĩa là tàu du lịch đó đã có những nỗ lực trong hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam nói chung, ở vịnh Hạ Long nói riêng. Nhãn hiệu sinh thái “Cánh buồm xanh” là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt động tàu du lịch ở Hạ Long, nâng cao hình ảnh các tàu du lịch trong con mắt du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu sơ bộ về quá trình nâng cấp tàu du lịch, đề xuất cấp nhãn sinh thái thí điểm, trình diễn các hoạt động xây dựng nhãn “Cánh buồm xanh” trên tàu Biển Ngọc, cách thức sử dụng đĩa Secchi đo độ trong của dòng nước trong vịnh Hạ Long.

Nguồn: vista.net.vn/Báo Quảng Ninh