Cần đẩy nhanh tiến độ dự án bảo tồn voọc chà vá chân đen

Cập nhật: 24/02/2012
Dự án thành lập khu bảo tồn voọc chà vá chân đen tại rừng Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho UBND tỉnh xúc tiến từ cuối năm 2010, tuy nhiên do gặp khó khăn về vấn đề kinh phí trong công tác khảo sát, bảo tồn loài nên đến nay hầu như dự án chưa triển khai được gì.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, dự kiến trong thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục làm việc với Vụ Bảo tồn Thiên nhiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế cho đề án bảo tồn loài voọc này.

Điều đáng nói là trong khi dự án bảo tồn còn đang dậm chân tại chỗ thì số lượng voọc chà vá chân đen tại Hòn Hèo tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng do nạn săn bắn ngày càng gia tăng.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ ngày 20/02/2012, từ giữa năm 2007, đoàn khảo sát của Viện Điều tra quy hoạch rừng đã phối hợp với một số đơn vị điều tra, phát hiện tại rừng Hòn Hèo ở ba xã Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Vân có khoảng 100-110 cá thể voọc chà vá chân đen.

Tuy nhiên, hiện nay, theo Đại tá Hồ Thanh Tùng, Trưởng phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, qua tuần tra bảo vệ rừng Hòn Hèo, đơn vị xác định chỉ còn khoảng 3-4 bầy, mỗi bầy khoảng 9-13 con voọc chà vá chân đen thường xuất hiện ở phía Nam rừng Hòn Hèo. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng voọc chà vá chân đen hiện chỉ còn trên dưới 60 cá thể, giảm gần một nửa so với năm 2007.

Nguyên nhân chính của việc sụt giảm là do tình trạng săn bắn thú rừng gia tăng. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, tính từ năm 2009 đến cuối năm 2011, đã có sáu vụ vận chuyển, săn bắn, giết hại trái phép voọc chà vá chân đen ở tỉnh này làm chết 13 cá thể, xâm hại trực tiếp đến tám cá thể khác.

Và giải pháp được trông đợi nhất hiện nay vẫn là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo tồn voọc chà vá chân đen quý hiếm nhằm bảo tồn số lượng voọc còn lại tại Hòn Hèo.

Nguồn: Thiennhien .net