Vinpearl Land Nha Trang – Hòn ngọc màu xanh

Cập nhật: 18/05/2012
Nằm ở phía bắc của đảo Hòn Tre, bên cạnh núi Ðàm Mông và hướng ra vịnh Nha Trang, Vinpearl Land là sự kết hợp tuyệt vời của biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Hòn Tre là hòn đảo lớn nhất của vịnh Nha Trang, rộng 3.000ha. Ngày trước, nơi đây chỉ có những làng chài rất khiêm nhường, điều kiện sống cũng hết sức khắc nghiệt, không có điện, không có nước ngọt, cây cối trên đảo cũng chỉ là các loại cây bụi mọc trên đất đá.

Ngay từ khi mới là dự án vào năm 2001, Vinpearl Land đã xác định hướng đi cho mình là trở thành một “Thiên đường xanh". Với mục tiêu đó, Vinpearl Land đã nỗ lực trong việc áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh… để đảm bảo giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên của hòn đảo.

Vấn đề lớn nhất là trên đảo không có điện cũng không có nước. Dự án được khởi động bằng việc xây những bể lớn chứa nước ngọt do các tàu chở từ đất liền ra. Ngay sau biện pháp tạm thời đó, Vinpearl Land đã xây dựng hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt công suất 1.000 m3/ngày, và cả hồ chứa nước dung tích 1 triệu mét khối để trữ nước mưa để đảm bảo đủ nước sạch cho mọi hoạt động trên đảo.

Đồng thời, hệ thống xử lý nước thải theo quy chuẩn cũng được chú trọng xây dựng, với tiêu chí: hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và bảo vệ môi trường, Vinpearl Land đã đầu tư 3 triệu USD cho dự án xử lý nước thải, chất thải quy mô và tiên tiến, theo đó dự án đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất nhằm tránh ô nhiễm và tái sử dụng nguồn nước thải đã được xử lý vào các việc như tưới cây, rửa đường…

Giải quyết được khâu nước tưới cho cây trồng trên đảo, nhưng một vấn đề đặt ra là nền đất tự nhiên của đảo hầu hết là đất đá bạc màu, không có khả năng nuôi dưỡng cây. Để có thể thực hiện dự định trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc cho hòn đảo, Vinpearl Land phải bố trí máy móc để đào hố sâu, đổ đất và bón thêm chất dinh dưỡng rồi mới trồng cây, và tất cả các cây được trồng mới trên đảo đều được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt.

Đã có hơn 40 loại cây được trồng trên đảo, gồm các loài cây phủ xanh đảo và các loài cây ăn quả miền nhiệt đới như nhãn, xoài, chôm chôm, dừa… vừa có mục tiêu tạo quang cảnh, vừa phục vụ trực tiếp cho du khách đến đây.

Một hoạt động thực sự có ý nghĩa đã được khởi xướng ở Vinpearl Land, đó là việc tài trợ và tổ chức các hoạt động trồng cây, cổ động bảo vệ môi trường và môi trường nước trong các cuộc thi người đẹp thế giới như: cuộc thi Miss Earth 2007, Miss Universal 2008, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010… Khu công viên giải trí Vinpearl được chọn làm điểm trồng cây, mỗi Hoa hậu đến từ mỗi quốc gia trên thế giới đã tự tay trồng một cây và các loài cây này được đặt theo tên của chính người đã trồng chúng. Hoạt động này nhằm lưu giữ hình ảnh và quảng bá cho hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái tới tất cả những ai yêu mến chọn Vinpearl làm điểm đến cũng như góp phần quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tinh thần bảo vệ môi trường sinh thái.

Không chỉ trồng cây trên đảo, việc lai tạo các loài động vật cũng được Vinpearl Land chú ý phát triển. Theo định kì 3 tháng một lần, Vinpearl Nha Trang lại đưa một số loài chim quý ở nơi khác về thả tại đảo. Kết quả là tới nay đã có cả chục nghìn con chim thuộc hơn 50 loài được thả về với tự nhiên tại đảo này. Qua theo dõi rất nhiều loài đã làm quen và hòa nhập để sinh trưởng tốt với môi sinh đảo Hòn Tre. Các loài động vật tự nhiên sống trên đảo từ lâu cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, nên đã phát triển nhanh bầy đàn.

Khu Thuỷ cung Vinpearl cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc bảo vệ, phục hồi những loài cá quý hiếm. Nơi đây đã từng ấp nở thành công cá Mập Beo (còn được gọi là cá nhám beo, tên khoa học là Stegostoma fasciatum). Sau khi ấp nở được 3 tháng và sinh trưởng tốt, Vinpearl đã tổ chức thả cá Mập Beo về với thiên nhiên.

Bên cạnh việc đào tạo nhân viên giữ gìn và bảo vệ môi trường, Vinpearl Land còn tích cực tuyên truyền ý thức này đến với du khách, với các thông điệp như: “Tái sử dụng khăn tắm, ga trải giường nhằm tiết kiệm nước”, phân loại rác vô cơ và hữu cơ... và được du khách đón nhận, hưởng ứng một cách tích cực. Điều này giúp cho môi trường tại Vinpearl Land luôn trong lành, sạch sẽ, xứng đáng với đẳng cấp của một khu resort 5 sao.     

Bắt đầu khởi công từ năm 2001, sau hơn chục năm xây dựng và hoạt động trên đảo Hòn Tre, Công ty cổ phần Du lịch Vinpearl Land đã biến nơi đây thành khu liên hợp du lịch giải trí 5 sao, đẳng cấp quốc tế. Ngày nay, Vinpearl Land Nha Trang đã trở thành điển hình về làm du lịch kết hợp với bảo tồn tự nhiên một cách hài hòa nhất. Năm 2009, Khu du lịch và giải trí Vinpearl Land đã vinh dự nằm trong Top 10 của Giải thưởng Cúp Vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng. Những nỗ lực lớn của Vinpearl Land được ghi nhận là đã đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và phát triển sự đa dạng sinh học của vịnh Nha Trang.           

Hương Lê

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch