Hà Nội xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 06/06/2012
Thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT-TCMT ngày 21/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng trên địa bàn lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để.

Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra thực tế thời gian qua, lập danh mục các sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất biện pháp xử lý triệt để.

Thành phố sẽ công khai những tổ chức, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hình thức xử lý.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là tại các khu công nghiệp, làng nghề.

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan dẫn đến những tồn tại trong công tác bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố, còn có một số nguyên nhân khách quan như nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, thiếu cơ chế chính sách phù hợp để khắc phục những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ra.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm vẫn chưa kịp thời, chưa kiên quyết và chế tài chưa đủ “mạnh” để ngăn ngừa vi phạm.

Năm 2011, thành phố đã tiến hành kiểm tra 288 cơ sở; đồng thời hậu kiểm tra đánh giá tác động môi trường đối với 50 cơ sở.

Theo đó, các cơ quan chức năng chỉ đạo đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 20 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm bằng hình thức cảnh cáo và phạt tiền khoảng 1,5 tỷ đồng./.

Nguồn: TTXVN