Thái Nguyên: Tổ chức Tuần lễ văn hóa ''Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam''

Cập nhật: 11/09/2012
Ngày 7/9, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã họp với nhiều cơ quan liên quan của TW và địa phương nhằm bàn bạc, thống nhất phương án, kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa với chủ đề “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” .

Theo đó, Tuần lễ văn hóa “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2012.

Tuần lễ văn hóa sẽ góp phần giới thiệu với nhân dân Thái Nguyên, du khách trong và ngoài nước những hình ảnh về cuộc sống của người nông dân qua các thời kỳ lịch sử, cũng như những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của người nông dân trên mọi vùng miền của Tổ quốc trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Bên cạnh nội dung trưng bày, triển lãm còn có các hoạt động văn hóa khác như: Tuần phim về đề tài nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Hoạt động trải nghiệm văn hóa tái hiện những nét văn hóa tiêu biểu các dân tộc qua các giai đoạn lịch sử như: Thầy đồ dạy học (trước Cách mạng Tháng Tám), hình ảnh lớp học bình dân học vụ (sau Cách mạng Tháng Tám), thi nấu cơm bằng bếp Hoàng Cầm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước… Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” cũng sẽ có các hoạt động Hội thảo, Tọa đàm, giao lưu văn nghệ…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan liên quan đã trao đổi, thống nhất nội dung, kế hoạch, kịch bản chương trình.

Nguồn: báo ĐT Thái Nguyên