Rác thải tràn lan bãi tắm Đồ Sơn

Cập nhật: 12/09/2012
Bèo và rác vẫn là khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường các bãi tắm ở Đồ Sơn. Chiều tối chủ nhật cuối tháng 8 vừa qua, nhiều du khách đến bãi tắm khu 2 Đồ Sơn ngần ngại bước chân xuống bãi biển, nhất là khu vực mép nước, bởi có nhiều bèo, rác trôi trong nước và dạt lên bãi cát rất nhiều. Nhiều người dân làm nghề buôn bán, thường xuyên qua lại bãi tắm này cho rằng: do ảnh hưởng cơn bão số 5 vừa qua, nên bèo từ các cửa sông dồn về, trôi vào bãi tắm. Đó cũng là nguyên nhân.

Song, điều đáng nói là rác thải, túi ni-lon, vỏ trái cây, củ quả do các hộ kinh doanh lén lút bán hàng dưới bãi tắm xuất hiện nhiều.

Bãi tắm khu 295 dù được đơn vị chức năng, lực lượng đoàn viên, thanh niên các phường ra quân thu gom rác, làm sạch, nhưng do ở đây chưa có đơn vị chuyên trách thu gom rác, chỉ tổ chức theo đợt, chiến dịch ra quân, nên người dân và du khách vẫn phải hứng chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ rác. Tại đây, bèo, rác từ nơi khác trôi dạt về, cộng với rác thải từ hoạt động du lịch của các hộ kinh doanh trên bờ thải, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường bãi tắm.

Để cải thiện môi trường các bãi tắm trong khu du lịch Đồ Sơn, có lẽ, giải pháp xử phạt là hiệu quả nhất cùng với tăng cường tuyên truyền tới người dân và khách du lịch. Nhưng để phát huy tác dụng, cơ quan chức năng cần tổ chức cho một đơn vị, hoặc thí điểm bố trí một số hộ được phép cho thuê ghế trên bãi tắm nhưng phải  ký cam kết không để khách ăn uống khi thuê ghế. Nếu đơn vị hoặc cá nhân xả rác, để khách xả rác ra bãi tắm phải chịu hình thức phạt hành chính tăng nặng nhiều lần, thậm chí có thể bị cấm hoạt động cho thuê ghế dưới bãi tắm. Có như vậy, việc quản lý bãi tắm mới thực sự hiệu quả, đi vào nền nếp, trả lại sự phong quang, sạch đẹp vốn có của các bãi tắm Đồ Sơn. 

Nguồn: monre.gov.vn