Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường bảo vệ môi trường biển

Cập nhật: 13/09/2012
Ngày 8/6/2012, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York), Lễ kỷ niệm 30 năm ký kết Công ước Luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 22 các quốc gia thành viên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, các nước nhấn mạnh UNCLOS là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất của thế kỷ 20 và trở thành điều ước phổ cập vói 162 quốc gia thành viên.

Công ước tạo ra một trật tự pháp lý quốc tế công bằng và toàn diện cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, giúp duy trì hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế trên thế giới.Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các nước chưa tham gia, cần sớm phê chuẩn Công ước. Trải qua 3 thập kỷ, Công ước này tiếp tục là định hướng quan trọng trong thiết lập tính pháp trị đối với đại dương và biển của thế giới.

Công ước về Luật biển lần đầu tiên được đưa ra ký kết năm 1982 và có hiệu lực năm 1994, hiện đã được 60 quốc gia phê chuẩn. Công ước quy định tất cả các vấn đề liên quan đến không gian đại dương, từ phân định ranh giới biển, các quy định về môi trường, nghiên cứu khoa học, thương mại và giải quyết các tranh chấp liên quan đến các vấn đề đại dương.

Cùng ngày 8/6 đã diễn ra Lễ kỷ niệm "Ngày Đại dương Thế giới". Tại Lễ kỷ niệm Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực bảo vệ các đại dương của thế giới hiện đang bị đe dọa bởi tình trạng khai thác hải sản quá mức, chất thải độc hại và biến đổi khí hậu. Đồng thời, khẳng định bảo vệ đại dương và vùng duyên hải sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng tại Hội nghị phát triển bền vững (Rio+20), được tổ chức tại Brazil. Thông điệp tại Hội nghị là: Rio+20 phải huy động được Liên hợp quốc, các Chính phủ và các đối tác nhằm nâng cao quản lý và bảo vệ các đại dương thông qua các sáng kiến ngăn chặn việc khai thác hải sản quá mức, cải thiện BVMT biển và giảm ô nhiễm đại dương cũng như tác động của biến đổi khí hậu.

vea.gov.vn