Di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long

Cập nhật: 04/10/2012
Cách đây gần 10 năm, TP Hạ Long đã từng triển khai việc di dời những nhà bè trên Vịnh Hạ Long neo đậu không đúng điểm quy hoạch. Tuy nhiên, do cách làm còn nhiều bất cập vì thế, thời điểm đó phải tiến hành cưỡng chế. Còn nhớ, suốt cả ngày ròng rã, huy động nhiều phương tiên, lực lượng để kéo các nhà bè về khu vực Sông Hốt (Đại Yên) thì chỉ ngày hôm sau lại thấy các nhà bè quay về nơi ở cũ.

 

Việc hình thành khu dân cư sinh sống trên Vịnh Hạ Long vừa mang tính lịch sử, vừa có yếu tố tự phát. Trước chỉ là những con thuyền nan, nay là hàng dãy nhà bè san sát như ở Cửa Vạn, Ba Hang, Vung Viêng...Được biết, trên Vịnh Hạ Long hiện có 650 nhà bè, phân theo 13 khu vực; trong đó đến gần một nửa là khu vực tự phát. Theo số liệu thống kê của TP Hạ Long, có 438 nhà bè hình thành trước ngày 1-1-2005; sau thời điểm đó có 187 nhà bè. Với tổng số 625 hộ dân đang sinh sống trên Vịnh, thì 450 hộ không có nhà trên đất liền, 149 hộ đến từ các địa phương khác.

Với quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị Vịnh Hạ Long đáp ứng yêu cầu quản lý Di sản và phục vụ phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới, Thành ủy Hạ Long đã xây dựng Đề án di dời, xử lý nhà bè, làng chài trên Vịnh và sắp xếp ổn định dân cư.

Sau khi nghe báo cáo Đề án này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương giao cho Thành ủy Hạ Long chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai. Để tiến hành di dời một cách phù hợp, đồng bộ, chắc chắn, quyết liệt và dứt khoát, yêu cầu đặt ra với TP Hạ Long phải khảo sát, nghiên cứu kỹ về nguyện vọng, tâm tư, ngành nghề và cuộc sống của người dân làng chài trên cơ sở đó tái định cư phù hợp. Lộ trình đặt ra cho việc di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long phải hoàn thành trước tháng 6-2014

Vậy trên Vịnh Hạ Long sẽ không còn làng chài? - xin thưa, nét văn hóa đặc sắc đó vẫn được gìn giữ. Bởi, theo Đề án nói trên của TP Hạ Long, những hộ dân có hộ khẩu sinh sống trên Vịnh trước 1-1-2005 được ở lại; tuy nhiên, cũng chỉ chấp nhận những hộ neo đậu trong 7 khu vực được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2005. Còn đối với những hộ sau thời điểm nói trên kiên quyết di dời. Với các hộ trong diện không di dời nhưng có nhu cầu lên bờ sẽ được giải quyết bố trí tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, để làng chài trên Vịnh Hạ Long thực sự là nét đẹp trong lòng Di sản - Kỳ quan thế giới, đồng thời trở thành một sản phẩm du lịch cần có quy hoạch gắn với tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội và làm tốt công tác quản lý nhà nước.

 

Nguồn: baoquangninh.com.vn