Công nhận bốn cây di sản Việt Nam ở Sóc Sơn

Cập nhật: 28/01/2013
Ngày 26/1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE) đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho cụm bốn cây ở đình – chùa – đền Minh Phú, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Lành, trưởng tiểu ban quản lý di tích đình – chùa – đền làng Minh Phú, cho biết bốn cây trên có độ tuổi từ 200 đến 500 năm tuổi.

Thay mặt cho chính quyền và gần 5000 nhân khẩu làng Minh Phú, ông Lành bày tỏ: “Tôi tự hào và mui mừng đón nhận một sự kiến mà bao đời nay không có. Đó là đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam.”Sự kiện vinh danh cụm bốn cây gồm đa lông, sanh, bồ kết, và cây nhãn rừng ở đình – chùa – đền làng Thanh Trí giúp cán bộ và nhân dân địa phương thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền nhân nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương và bốn vị âm phù, vừa là để tuyên truyền cho nhân dân hiểu và tích cực tham gia bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái – ông Nguyễn Văn Nghị, bí thư đảng ủy xã Minh Phú, chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo VACNE, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban phản biện xã hội VACNE, chúc mừng nhân dân Minh Phú đã có những cây di sản đầu tiên; đồng thời bày tỏ cám ơn nhiều thế hệ ở Minh Phú  đã góp sức gìn giữ, bảo vệ cây nhiều năm vẫn tỏa bóng xanh tốt đến ngày nay.

Ông Lành cho biết sau khi Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam công nhận cụm bốn cây di sản Việt Nam, địa phương sẽ xây hai cột bê tông cốt thép trống đỡ cây đa lông đã bị nghiêng và mất ngọt do cơn lốc xoáy quật gãy hồi cuối tháng 12/2012. Cùng với đó là phát động một cuộc vận động trên loa truyền thanh kêu gọi toàn bộ nhân dân cùng chung tay bảo vệ cây và kêu gọi hỗ trợ kinh phí. Một đơn vị tư vấn cho biết ước tính kinh phí xây dựng hai cột bê tông cốt thép khoảng 300 triệu đồng. Dân địa phương đã đóng góp được 100 triệu đồng để bảo vệ hình ảnh cây đa, thể hiện tinh thần đoàn kết cùng với những thế hệ trước tiếp nối bảo vệ cây.

Theo ông Nghị, hoạt động công nhận và vinh danh cây di sản của Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam rất có ý nghĩa, thực sự tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng, trở thành nét đẹp văn hóa trong nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.

Chính vì vậy “Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý, bảo vệ, giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương, bảo vệ cây xanh và môi trườn sinh thái của chúng ta”, ông Nghị nói và hứa sẽ cũng toàn thể nhân dân trông nom những cây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam, duy trì truyền thống và chăm sóc cây xanh.

Cụm bốn cây ở làng Minh Phú được công nhận đã nâng tổng số cây di sản lên khoảng 400 cây kể từ khi Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam tổ chức công nhận cụm chín cây muỗn đầu tiên ở Hà Nội tháng 10/2010.

Nguồn: Tinmoitruong.vn