Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật: 10/05/2013
Báo Du lịch số 5( 589) ra ngày 31/1/2013 đăng bài phản ánh: "Lộn xộn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám” và số báo 12 ra ngày 21/3/2013 đăng bài:“Văn Miếu - Quốc Tử Giám chưa hết lộn xộn”. Cuối tháng 4/2013, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội, Trung tâm khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã họp bàn với các đơn vị liên quan của quận Đống Đa và Công an các phường giáp ranh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bàn triển khai các giải pháp từng bước tháo gỡ những bất cập, tồn tại ở cổng vào khu di tích.

Tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, không còn cảnh hàng rong đeo bám khách

Đã có nhiều thay đổi Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám khá đông, song từ cổng vào hết sức thông thoáng, không còn cảnh hàng rong chèo kéo khách mua đồ lưu niệm, bởi bên ngoài cổng vào có lực lượng công an, trật tự phường Quốc Tử Giám đứng làm nhiệm vụ hướng dẫn xe đỗ đưa, đón khách, nhắc nhở xe máy đi ngược chiều và xử lý kịp thời các đối tượng cố tình bán hàng rong, chèo kéo, xin tiền của khách du lịch. Ở cổng vào có treo biển báo cấm bán hàng rong, ở khu vực bán vé tham quan, dù đông nhưng du khách trong nước và quốc tế vẫn xếp hàng mua vé. Tại phía sân trước cửa vào Văn Miếu, du khách không còn bị phiền hà bởi những người bán hàng rong, bán bưu ảnh, đồ lưu niệm. Anh Nguyễn Văn Duẩn - hướng dẫn viên Công ty Du lịch Trâu Việt Nam, Hà Nội cho hay: “Trước đây mỗi khi dẫn khách quốc tế vào tham quan Văn Miếu, ngay từ cổng vào có rất đông các đối tượng cố tình bám theo mời chào, ép mua đồ lưu niệm khiến khách rất khó chịu. Tuy nhiên, gần đây tình hình đã khác hẳn?!. Anh Trần Văn Lục - hướng dẫn viên Công ty Du lịch Trần Việt – TP.HCM nói: “Tôi thực sự bất ngờ bởi sự thông thoáng, không còn cảnh hàng rong chèo kéo, đeo bám khách, tạo nên sự thoải mái cho khách nhất là khách quốc tế”.

Qua cổng, đường dẫn vào di tích luôn sạch sẽ. Khu vực bán đồ lưu niệm được sắp xếp gọn gàng, thường xuyên có khách đến mua bưu ảnh, tranh, đồ lưu niệm về Hà Nội, và phong cảnh đất nước Việt Nam.

Cần tiếp tục những giải pháp đồng bộ Ngày 26/4/2013, tại cuộc họp bàn giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn ở cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trương Minh Tiến nêu rõ: Báo Du lịch đã phản ánh đúng và kịp thời những tồn tại, bất cập về tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách ở cổng vào Văn Miếu, gây bức xúc cho du khách khi đến tham quan di tích này. Để giải quyết vấn đề này, hội nghị thống nhất giao cho Công an phường Quốc Tử Giám và các phường giáp ranh xây dựng phương án, tăng cường phối hợp, nắm địa bàn, đối tượng vi phạm đề xuất hướng giải quyết. Đối với Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải nghiên cứu, bố trí lực lượng đón khách từ cổng vào, nơi bán vé, kiểm soát vé, tăng cường lực lượng trật tự, loa phát thanh nhắc nhở, kiên quyết trước tình trạng hàng rong cố tình đeo bám khách. Đề nghị UBND quận Đống Đa chỉ đạo các phường giáp ranh Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu giá trị của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, trật tự, không xả rác, lồng ghép với chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đối với phường Quốc Tử Giám cần tăng cường lực lượng ở cổng cũng như khu vực hồ Văn, vườn hoa Giám, cần nghiên cứu xây dựng hàng rào bảo vệ, tu bổ, tôn tạo cảnh quan, môi trường.

Đại úy Ngô Anh Dũng - Phó Trưởng Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa cho hay: Công an quận Đống Đa, Công an phường Quốc Tử Giám đã xây dựng kế hoạch: “Phân công trách nhiệm của lực lượng cảnh sát trật tự và lực lượng tự quản tham gia giải quyết và duy trì đảm bảo trật tự giao thông đô thị trên địa bàn phường”. Theo đó, tại chốt Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 2 cảnh sát trật tự và 2 tự quản, đảm nhận nhiệm vụ từ 9 giờ sáng đến 17 giờ hằng ngày, đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng xung quanh khu di tích Văn Miếu, không để cho các đối tượng bán hàng rong đeo bám khách du lịch. Đối với những trường hợp cố tình thì kiên quyết cưỡng chế, thu giữ hàng hóa đưa về trụ sở giải quyết theo quy định. “Trong ca trực tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nếu để xảy ra việc bán hàng rong trước cổng Văn Miếu; hoặc để taxi dừng, đỗ, gây cản trở giao thông thì ca trực đó phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ huy Công an phường”, Đại úy Dũng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Mạnh Sơn

 

Nguồn: Báo Du lịch