Đà Nẵng - đô thị vì dân

“Thành phố môi trường”,“Chính quyền đô thị” hay “Thành phố đáng sống” là những mục tiêu mà đảng bộ, chính quyền và người dân TP. Đà Nẵng đang nổ lực hết mình phấn đấu.

Sẽ phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chương trình phát triển kinh tế biển giai đoạn 2011-2015, theo đó, đảo Phú Quốc được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái và trung tâm giao thương quốc tế.

Ngày Du lịch thế giới 2012 hướng tới vấn đề bảo vệ môi trường

Vừa qua, Tổ chức Du lịch Thế giới đã lựa chọn Tây Ban Nha là quốc gia đăng cai tổ chức Ngày Du lịch thế giới 2012 với chủ đề “Du lịch và nguồn năng lượng bền vững”. Ngày Du lịch thế giới được tổ chức vào 27/9 hàng năm.

Đắk Lắk: Nhiều khó khăn trong việc bảo tồn voi hoang dã

Hiện nay, ở Đắk Lắk đàn voi hoang dã ngày càng suy giảm nhanh về chất lượng cũng như số lượng, trong khi đó, tỉnh đã có dự án bảo tồn voi nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả. Vì vậy, nguy cơ đàn voi rừng sẽ bị biến mất đang ngày càng hiện hữu ở các khu rừng trên địa bàn tỉnh này.

JICA hỗ trợ việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức cuộc họp về “Dự án tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam.”

Ô nhiễm đại dương gây nhiều tổn thất cho kinh tế

Tình trạng ô nhiễm đại dương do con người gây ra, từ việc thải khí cácbon, sử dụng phân bón và khai thác hải sản quá mức, có thể khiến kinh tế toàn cầu mỗi năm thiệt hại tới 2.000 tỷ USD.

Khai trương Trung tâm du lịch trải nghiệm Huế xưa – Huế nay

Chiều 5/4, Công ty cổ phần Phú Đạt Gia đã tổ chức khai trương Trung tâm du lịch trải nghiệm Huế xưa – Huế nay. Đây được xem là công trình chào mừng Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012.

Ký biên bản Hợp tác giữa Dự án ESRT và Dự án HITT

Ngày 4/4/2012, đại diện Ban Quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) và đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (đơn vị thực hiện dự án Đào tạo Du lịch tạo tác động lớn về thu nhập và việc làm (HITT) đã ký biên bản hợp tác.

Chấm dứt việc đóng tàu vỏ gỗ du lịch Vịnh Hạ Long

Chấm dứt đóng tàu vỏ gỗ và không khuyến khích đóng tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long. Đây là một trong những kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu ra trong hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định 716 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan và tàu lưu trú khách du lịch trên Vịnh Hạ Long được tổ chức vào ngày 9/4.

Thái Nguyên: Triển khai hơn 50 dự án, đề án bảo vệ môi trường

Thưc hiện chương trình hành động tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai hơn 50 dự án, đề án bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt là các dự án, đề án về quản lý chất thải rắn, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu khai thác, chế biến khoáng sản và khu dân cư, đô thị...