Rừng tràm U Minh Hạ mở cửa đón khách trở lại

Ông NguyễnVăn Đấu, Phó giám đốc vườn Quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau cho biết, hôm nay (1/4) rừng tràm U Minh Hạ chính thức mở cửa trở lại để đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, sau hơn 3 tháng tạm thời đóng cửa phục vụ cho việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng mùa khô.

Lễ vinh danh cây Di sản Việt Nam tại Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày 31/3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE) đã trao bằng chứng nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Quéo cổ thụ (cây Muỗm) làng Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Đông Hà (Quảng Trị) trong hai ngày 4 - 5/4/2012, với nội dung trọng tâm là bảo tồn sao la. Đây là hoạt động khoa học thường kỳ do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương tổ chức.

Hội thảo về sổ tay hướng dẫn du lịch sinh thái ở Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, và nhiệm vụ Định hướng quản lý và phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch (TCDL) cùng với Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID) tổ chức hội thảo “Góp ý nội dung sổ tay hướng dẫn du lịch sinh thái ở Việt Nam” vào sáng ngày 28/3/2012.

Ăn gì trong Giờ Trái Đất?

Ngoài hành động hữu ích là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái Đất nhằm góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu, những người tham gia chiến dịch này còn có thể thể hiện sự quan tâm đến môi trường thông qua ăn uống. Vậy một bữa ăn như thế nào vào Giờ Trái Đất nói riêng và trong cuộc sống hàng ngày nói chung sẽ có ích cho Trái Đất thân yêu của chúng ta?

Năm 2030, Sa Pa trở thành khu du lịch chuẩn quốc tế

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa công bố Quy hoạch đô thị du lịch Sa Pa trở thành khu du lịch nổi tiếng theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030, trong đó đề ra mục tiêu đón 3 đến 4 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/năm.

Triển lãm “Duyên Sen – Đời Sen 15”

Từ ngày 5 – 10/4/2012, tại khách sạn TIGÔN (số 09 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sẽ diễn ra Triển lãm “Duyên Sen – Đời Sen 15” của Nhiếp ảnh gia Trần Bích với sự tài trợ của Doanh nghiệp tư nhân Huế Của Ta – Khách sạn TIGÔN. Đây là lần thứ 3 Nhiếp ảnh gia Trần Bích tổ chức triển lãm về sen tại thành phố Huế nhằm đón mừng sự kiện sen hồng được bình chọn là Quốc hoa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Festival Huế 2012.

Hội thảo ''Tiết kiệm năng lượng và Quản lý môi trường''

Tại Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng và Quản lý môi trường: Thử nghiệm và Kinh nghiệm từ Nhật Bản” vừa diễn ra Hà Nội đă tập trung phác họa một bức tranh cập nhật về các công nghệ tiết kiệm năng lượng; các sản phẩm ứng dụng năng lượng xanh với kinh nghiệm đi trước của các quốc gia phát triển trên thế giới, đặc biệt là thử nghiệm mới nhất về tiết kiệm năng lượng và quản lý môi trường do các công ty Nhật Bản vừa triển khai tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Chi trả dịch vụ môi trường: Tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học

Chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học (ĐDSH) là một hướng tiếp cận mới, được coi là một cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và xóa đói, giảm nghèo.

IBM giúp Đà Nẵng xây dựng mô hình thành phố thông minh hơn

Ngày 23/03/2012, tập đoàn IBM công bố danh sách 33 thành phố trên toàn thế giới được nhận tài trợ từ cuộc thi “Thành phố Thông minh hơn” của IBM (IBM Smarter Cities Challenge) trong năm 2012. Đà Nẵng là thành phố duy nhất của Việt Nam được lựa chọn.