Hội thảo "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Thăng Long"

"Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Thăng Long", đó là chủ đề của cuộc tọa đàm diễn ra tại Hà Nội ngày 23/11, nhân Ngày Di sản Việt Nam lần thứ VI.

Du lịch sinh thái Bản Hồ, Lào Cai

Đến Bản Hồ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một màu xanh mướt ngút tầm mắt của lúa trên những ô ruộng bậc thang, bao quanh là những quả đồi và hòa lẫn những nếp nhà của người dân tộc nằm rải rác dọc hai bờ suối.

Du lịch sinh thái sông Nghèn (Hà Tĩnh) – Điểm đến hấp dẫn

Nằm cách thành phố Hà Tĩnh 20km về phía Bắc, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn là điểm hẹn thú vị cho những người yêu thích thiên nhiên.

Khởi động nỗ lực mới trong bảo tồn hổ

Diễn đàn Bảo tồn hổ Quốc tế diễn ra tại St.Petersburg, Nga đã khép lại với những cam kết, kế hoạch hành động và phương án tài chính cho Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu được 13 nước thông qua tại cuộc họp, khởi động nỗ lực mới hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi số lượng loài hổ trong tự nhiên vào năm 2022.

Cộng đồng tham gia bảo vệ vịnh Nha Trang

Là mô hình bảo tồn biển đầu tiên của cả nước, hoạt động của Ban quản lý biển Vịnh Nha Trang sắp kết thúc năm thứ 10 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận.Một trong những thành công là việc Ban quản lý đã lôi cuốn cộng đồng tham gia giữ gìn, bảo tồn 16.000 ha biển Vịnh Nha Trang.

Du lịch Huế: Hình thành tour du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Tour du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng mới đang được hình thành, đó là tour du lịch làng nghề ở Phú Mậu. Để tạo cơ sở bước đầu cho người dân làm du lịch, Cty Lữ hành Hương Giang, Huetourist phối hợp với UBND xã Phú Mậu tổ chức tập huấn làm du lịch cho người dân làng nghề.

Bước đầu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Một trong những nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp nhưng rất quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) là tiến hành quy hoạch bảo tồn ĐDSH ở các cấp độ khác nhau.

Bà Nà sẽ có 400 cây hoa anh đào Nhật Bản

Ngày 26/11, tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng), các đại biểu đại diện cho đất nước Nhật Bản cùng đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Đài Truyền hình Nhật Bản NHK…đã cùng chứng kiến lễ trao tặng và trồng tượng trưng cây hoa anh đào Nhật Bản tại Bà Nà.

Năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam – Thái Lan

Ngày 24.11, Tổng lãnh sự quán Thái Lan phối hợp với Trung tâm Tư vấn năng lượng Việt Nam tổ chức hội thảo – giao thương “Năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam – Thái Lan”, kéo dài đến 25.11.

Đà Nẵng: Lập công viên Biển Đông

UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố dự thảo đề án đặt tên đường, cầu và công viên đợt 2, năm 2010. Trong dự thảo này có một điểm đặc biệt, một công viên lớn mang tên Biển Đông ở mạn phía Đông đường Hoàng Sa (nút cảnh quan đường Hoàng Sa - Phạm Văn Đồng), nối từ đầu tuyến đường Phạm Văn Đồng đến bãi biển Mỹ Khê.