Ô nhiễm môi trường các làng nghề ở Hải Dương

Các làng nghề có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, nhưng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề bức xúc. Theo điều tra của cơ quan chuyên môn, ước tính mỗi ngày các làng nghề thải ra từ 20 đến 30 tấn rác. Rác thải rất đa dạng, chưa qua xử lý, tồn tại trong nhà, ngoài đường.

Cấm đốt mã nơi công cộng, di tích lịch sử văn hóa

Theo ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch): Điểm nhấn quan trọng và xuyên suốt của Nghị định 75/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/9) là tăng mức xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa lên mức tối đa là 40 triệu đồng.

Tiêu chí xét chọn và tuyên dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba; nhằm cổ động liên tục cho các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; ghi nhận và tôn vinh thành tích của tổ chức, cá nhân, cộng đồng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường có công văn số 1465/TCMT-TCCB ngày 25/82010 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc xét chọn và tuyên dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010.

Ra quân bảo đảm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ngày 29-8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 15 và hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2010. Tới dự, có đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Bí giải pháp cho các lò vôi hàu Lăng Cô

Tồn tại đã gần 30 năm nay, hàng chục lò vôi hàu của gần 200 hộ dân ở thôn An Lập (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) vẫn đêm ngày hoạt động, biến Lăng Cô – một trong những vịnh đẹp nhất thế giới trở thành “đại công trường” chìm trong khói bụi, chất thải, ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng đáng nói hơn là bất chấp lệnh cấm làm vôi hàu (2004), người dân Lập An vẫn bám lấy cái nghề độc hại này, dù biết rằng sẽ phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm. Và cũng từng ấy năm trôi qua, chính quyền Thừa Thiên Huế vẫn chưa có một phương án hữu hiệu nào để chấm dứt tình trạng này.

Bảo tồn Thành phố di sản - Xây dựng Thành phố xanh

Vừa qua, Chiến dịch Di sản xanh 2010 với chủ đề "Bảo tồn Thành phố di sản - Xây dựng Thành phố xanh" đã được phát động tại Hà Nội. Chiến dịch sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc và diễn ra trong suốt năm 2010 – 2011, nhằm tuyên truyền, tôn vinh các thành phố di sản và xây dựng thành công mô hình thành phố xanh, phát triển bền vững.

Thụy Sĩ - xứ sở thiên đường của du lịch sinh thái

Thụy Sĩ không chỉ là xứ sở của đồng hồ, của các sản phẩm từ bò sữa, chocolate, dao nhíp... mà còn là thiên đường của du lịch sinh thái.

Chuyện một nữ doanh nhân với bài toán bảo vệ môi trường

Doanh nhân xã hội còn là khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Thế nhưng với những việc mà chị Hồ Thị Yến Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã và đang làm, người ta có thể tìm được lời giải cho bài toán bảo vệ môi trường, nhất là hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Sa Pa: Du lịch "nhường" thủy điện?

Sa Pa – Thiên đường du lịch mùa hè của Miền Bắc đang ngày càng hiện đại song cũng mất dần vẻ đẹp hoang sơ, nét quyến rũ vì các hoạt động phát triển, đặc biệt là các công trình thủy điện. Những tác động tiêu cực từ thủy điện đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên nơi đây đang trở thành nỗi quan ngại, không chỉ với người dân địa phương, mà còn với du khách thập phương, những ai yêu mến mảnh đất này.

Các nước Á – Âu bàn ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày 6 và 7/9/2010 tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về ứng phó với biến đổi khí hậu, với sự tham gia của các đại biểu đến từ 45 quốc gia thành viên ASEM và một số tổ chức quốc tế.