193 tỷ đồng đầu tư cải tạo môi trường hồ cá Bác Hồ

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 4224/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo môi trường hồ cá Bác Hồ ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (thuộc Đề án cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội); Giao Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2010 - 2011.

'' Đường du lịch sinh thái '' mở ra cơ hội cho 3 nước

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Lào Vitavas Srivihok cho biết việc Lào, Thái Lan và Việt Nam đẩy mạnh kết nối, cùng hợp tác phát triển và sử dụng các tuyến đường số 8 và 12 như là con đường “du lịch sinh thái” sẽ mở ra những cơ hội rất to lớn.

Nâng cao công tác bảo tồn tại Khu BTTN Sơn Trà

Là nơi có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, với nhiều loài động thực vật quí hiếm, nhưng Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà lại đang bị xâm hại bởi nhiều hoạt động khai thác của con người và quá trình tác động của tự nhiên. Việc hoàn chỉnh số liệu điều tra về đặc điểm sinh thái và các loài động, thực vật trong Khu Bảo tồn vì thế được xem là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao công tác bảo tồn và phát triển bền vững khu vực này.

Môi trường Việt Nam: Thách thức và triển vọng cho 10 năm tới

Vượt ngưỡng 100 triệu dân - đó là bức tranh dân số Việt Nam của 15 năm tới. Liệu chúng ta có tận dụng được lợi thế về nguồn nhân lực và thị trường để tạo động lực cho sự phát triển? Chúng ta sẽ đối phó ra sao trước áp lực lớn về tài nguyên môi trường? Đó là câu hỏi không dễ tìm lời giải đáp. ThienNhien.Net xin chia sẻ với bạn đọc một vài ghi chép nhanh mà chúng tôi vừa thực hiện đối với ông Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên.

Cây hoa ngũ sắc tại một số khu du lịch ở Nha Trang

Hoa ngũ sắc là một loài thực vật xâm nhập nguy hiểm theo cảnh báo của Tổng cục Môi trường nay đã được trồng ở nhiều khu du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Bảo vệ môi trường sông Tô Lịch

Đó là Đề án “Thanh niên tình nguyện chung tay bảo vệ môi trường sông Tô Lịch” của bạn Vũ Hồng Nhung - một trong 5 đề án vừa đoạt giải cuộc thi do VACNE cùng HUSTA khởi xướng; đồng thời được Quỹ Châu Á tài trợ và chính thức triển khai vào ngày 29/08/2010, tại UBND phường Khương Đình quận Thanh Xuân Hà Nội.

Phần lớn hệ sinh thái rừng nhiệt đới sẽ bị hủy diệt

Một nghiên cứu cho thấy đa số động vật và thực vật trong các rừng nhiệt đới hiện nay sẽ không tồn tại sau 90 năm nữa bởi tác động của biến đổi khí hậu và nạn phá rừng.

LHQ kêu gọi trách nhiệm tập thể bảo vệ đại dương

Ngày 3/9, trong thông điệp gửi Hội nghị quốc tế về đại dương diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của môi trường biển đối với nhân loại và kêu gọi các nước cần thực hiện trách nhiệm tập thể bảo vệ các đại dương của thế giới.

Một tỷ đồng cho ý tưởng sử dụng năng lượng bền vững

Ngày 28/8, cuộc thi "Ý tưởng Xanh 2010" với chủ đề "Sử dụng năng lượng bền vững" được phát động tại Hà Nội, với tổng giải thưởng 230 triệu đồng và 750 triệu đồng để hiện thực hóa 3 dự án xuất sắc nhất. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Go Green - Hành trình Xanh tổng thể, do Công ty Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tổng cục Môi trường và Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức.

Asianway Travel áp dụng hệ thống quản lý, điều hành tour EWS góp phần bảo vệ môi trường

Asianway Travel (Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hành trình Châu Á) thành lập tháng 3/2006, là công ty lữ hành inbound chuyên nghiệp, có trụ sở chính tại 52 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội, văn phòng chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.