Đàn vạc

Qua 2 năm, từ một đàn vạc chừng vài trăm con về trú tại các đảo ở hồ Kim Thủy trong Đại Nội Huế (TT-Huế), đến nay, số lượng vạc tăng lên rất nhanh, với số lượng lên tới cả ngàn con.

Khôi phục và trồng hơn 600 ha rừng Trung Trường Sơn

Trong dự án trồng rừng và khôi phục rừng Trường Sơn, các cây bản địa sẽ được trồng mới trên 200 ha và hơn 430 ha rừng tại những điểm trọng yếu của hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế sẽ được phục hồi nhằm phát triển và bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Phát hiện Mang lớn – loài thú quý hiếm ở Khu bảo tồn Sao la

Ngày 23/10, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên – Huế Lê Ngọc Tuấn cho biết: Cán bộ Khu bảo tồn Sao la vừa phát hiện được hình ảnh của Mang lớn (tên khoa học là Muntiacus vuquangensis) – loài thú quý hiếm đang sống ngoài tự nhiên ở Khu Bảo tồn Sao la.

Hơn 5.000 bạn trẻ cùng “chuyển động xanh” vì môi trường

Khoảng 5.000 bạn trẻ đã tham dự ngày hội “Chuyển động xanh 2013 - Bạn, buýt và Sài Gòn” sáng ngày 27-10 tại công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Buôn bán nhỏ học ứng xử du lịch

Du lịch muốn giữ được hình ảnh tốt, không phải chuyện đơn giản. Đối với du lịch Bình Thuận cũng vậy. Trong bối cảnh hiện nay, du lịch cộng đồng và cộng đồng làm du lịch đang dần trở thành chủ trương của ngành du lịch Bình Thuận.

Bình Thuận: Chuẩn hóa nhà vệ sinh công cộng, tiến tới phát triển du lịch bền vững

Đến nay, thành phố Phan Thiết có 13 nhà vệ sinh công cộng/17 điểm du lịch, các điểm du lịch tại các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình đã có nhà vệ sinh này tương đối đảm bảo về trang thiết bị và vệ sinh môi trường; tuy nhiên các điểm du lịch tại các địa phương Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác đầu tư, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không chấp hành qui định xếp hạng cơ sở lưu trú phạt từ 10-15 triệu đồng

Sở VHTTDL Bà Rịa - Vũng Tàu đã liệt kê danh sách các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) không chấp hành quy định về xếp hạng cơ sở lưu trú và gửi thông báo nhắc nhở thực hiện. Tiếp đó, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra, xử phạt theo quy định tại Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Mức phạt đối với hành vi trên sẽ từ 10 đến 15 triệu đồng.

Một giải pháp phòng cháy hiện đại cho các khách sạn, nhà hàng

Công ty CP Công nghệ An ninh toàn cầu (ANTC) vừa nghiên cứu thành công giải pháp cảnh báo cháy nổ hiện đại. Giải pháp này đã khắc phục được nhiều hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Khánh Hòa: Thành lập trung tâm hỗ trợ khách du lịch

Sở VHTTDL Khánh Hòa đang chuẩn bị triển khai thành lập các Trung tâm hỗ trợ du lịch cho du khách.

Lai Châu: Ra mắt Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Bản Hon

Ngày 19/10, tại Nhà văn hóa xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu diễn ra lễ ra mắt Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Bản Hon của đồng bào dân tộc Lự.