Làng nghề và bài toán bảo vệ môi trường

Từng được xem là 'vương quốc gạch” của miền Tây, có lúc đóng góp tới 37% tổng giá trị sản xuất hàng công nghiệp nông thôn và 56% giá trị sản xuất ngành vật liệu xây dựng của tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, để bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 10 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Người làm nghề sản xuất gạch truyền thống ở Vĩnh Long vẫn loay hoay tìm hướng đi mới.

Việt Nam đang bị đe dọa bởi chất thải môi trường

Ngày 26-8, tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan phối hợp Cơ quan Môi trường liên hiệp quốc (UNEP); Văn phòng RILO A/P, Ban Thư ký Công ước Basen tổ chức Hội thảo về phòng, chống và kiểm soát vận chuyển trái phép qua biên giới chất thải/chất thải điện tử. Tham dự có đại diện Hải quan Trung Quốc, Austraila, các cơ quan quản lý về môi trường của Hà Lan, Na Uy và Việt Nam.

Ninh Thuận hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 2013

(TITC) - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát huy vai trò của du lịch trong bảo tồn tài nguyên nước, ngày 19/8, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã có công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp du lịch và các làng nghề trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 2013 (27/9).

Đà Nẵng: Đô thị sạch và sử dụng năng lượng có hiệu quả

Ngày 27/8, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án Phát triển Bền vững Đà Nẵng thông qua cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Sáng 27/8/2013, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã tiếp thân mật Chủ tịch Cơ quan môi trường Hàn Quốc (KECO) Lee Sin Jin.

Cú huých cho ngành di sản văn hóa

Từ nhiều năm qua, ngành di sản văn hóa trong cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Bảo tồn di sản như thế nào để hài hòa trong bối cảnh hiện đại hóa, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay, để phát triển bền vững cần phải chú trọng quy hoạch đô thị gắn với yếu tố bảo tồn di sản, tình trạng biến tướng trong trùng tu, tôn tạo di tích, thậm chí “làm mới” di tích khá ồn ào tại nhiều tỉnh, thành thời gian qua… đã khiến xã hội quan tâm nhiều hơn đến di sản văn hóa - lâu nay vốn khá trầm lắng.

Tỉnh Quảng Ngãi thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách

(TITC) - Ngày 19/8/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã có công văn số 1010/TB-SVHTTDL thông báo về số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý những thông tin do du khách đến với tỉnh Quảng Ngãi phản ánh. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng là: 0916424679.

Khởi động chiến dịch giảm cầu sừng tê giác tại Việt Nam

Trước tình hình nạn buôn bán sừng tê giác tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, sáng nay (27/8), Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cơ quan Quản lý CITES, Đại sứ quán Nam Phi đã tổ chức hội thảo "Chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức giảm cầu sử dụng sừng tê giác."

Nhiều hoạt động diễn ra tại Festival du thuyền quốc tế 2014

Chiều qua (22-8), ông Trần Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về việc tổ chức Festival Du thuyền quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2014.

Đưa vào hoạt động tàu lặn biển mới theo chuẩn PADI

Trung tâm Lặn biển Vietravel (VINADIVING) vừa khai trương và đưa vào hoạt động tàu du lịch lặn biển theo chuẩn Hiệp hội Lặn Thế giới (PADI) nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách.