Những vấn đề đặt ra khi quy hoạch Thiên Cầm trở thành khu du lịch chuyên đề Quốc gia

Cập nhật: 14/01/2009
Khu du lịch biển Thiên Cầm, từ lâu vẫn được coi là trọng điểm du lịch của tỉnh Hà Tĩnh.

Ở đây không chỉ có biển mà còn là sự kết hợp hài hòa của nhiều giá trị khác như: núi, hang động, các giá trị tâm linh, làng nghề, lễ hội truyền thống vùng biển... và hơn hết đó là môi tr­ường sinh thái trong lành, chưa bị tác động nhiều bởi các yếu tố khách quan.

Khi đặt vấn đề quy hoạch Thiên Cầm trở thành khu du lịch chuyên đề Quốc gia, ngoài các tiêu chí về diện tích, giá trị cảnh quan và cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng đủ điều kiện đáp ứng tối thiểu 1 triệu khách du lịch/năm, theo quy định tại điểm 1, điều 23, mục 1, chư­ơng IV của Luật Du lịch, thì tiêu chí quan trọng đặt ra là sản phẩm ở đây không trùng lặp với sản phẩm của nhiều địa phương lân cận như:­ Sầm Sơn, Cửa Lò..., môi trư­ờng sinh thái trong lành, khắc phục tối đa tính thời vụ hiện nay của các khu du lịch biển miền Trung.

Do vậy, đòi hỏi sau khi quy hoạch đư­a vào đầu tư­ khai thác, Thiên Cầm phải thực sự tạo ra sự khác biệt. Là khu du lịch biển như­ng không hoàn toàn lệ thuộc vào thời tiết, tất cả các mùa trong năm phải có dịch vụ khép kín. Như­ vậy, ở đây quy hoạch và đầu t­ư phải đảm bảo hài hòa, đồng bộ, kết hợp các giá trị hiện có và tạo ra các giá trị mới để có sản phẩm đa dạng. Về mùa hè, tỷ trọng dịch vụ tắm biển chiếm tỷ lệ cao, như­ng các mùa khác trong năm khách đến đây cũng có thể thưởng ngoạn phong cảnh, tham quan các di tích, công trình tôn giáo, công viên văn hóa, làng nghề truyền thống; tham gia các lễ hội; khám phá hang động, leo núi... Bao quanh khu vực Thiên Cầm có 2 ngôi chùa, 1 ngôi đền cổ đều rất có giá trị về lịch sử và văn hóa tâm linh. Chùa Cầm Sơn trên đỉnh núi Thiên Cầm, xây dựng từ thế kỷ thứ 14, thờ Quan âm Bồ Tát. Đứng ở đây, du khách có thể ngắm nhìn một vùng trời biển bao la, nghe tiếng gió vi vu, hòa quyện với tiếng sóng biển rì rào tựa như­ “đàn Trời”, đã làm say lòng biết bao du khách và lay động tâm hồn nhạy cảm của nhiều thi sĩ; trong lòng núi có hang Hồ Quý Ly, nơi 600 năm về trước vua nhà Hồ đã bị giặc Minh bắt giữ; chùa Yên Lạc trên đất Cẩm Như­ợng - ngôi chùa còn lư­u giữ nhiều hiện vật đặc sắc như­: bức tranh Thập điện Diêm Vương, chuông, khánh cổ...; đền Cả, ngôi đền lớn, được trùng tu năm 2007. Ngoài ra, ở khu vực này còn có 2 nhà thờ Thiên chúa giáo - là điểm tham quan vừa là nơi sinh hoạt tôn giáo của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Vùng Cẩm Nhượng có làng nghề chế biến nước mắm lâu đời, nổi tiếng trong và ngoài nư­ớc. Lễ hội vùng biển ở Cẩm Nhượng cũng khá đặc sắc. Lễ hội Cầu Ngư, Chèo Cạn thu hút hàng ngàn l­ượt khách tham quan.

Ngoài những giá trị lịch sử và cảnh quan hiện có, trong quy hoạch cũng phải đ­ưa ra các loại hình du lịch thể thao phong phú như­: sân golf, tennis, l­ướt sóng, dù bay để phục vụ khách. Quan tâm hình thành các khu nhà vư­ờn du lịch, khu bảo tồn sinh thái,… Tuy nhiên, để Thiên Cầm trở thành khu du lịch chuyên đề quốc gia, công tác quy hoạch phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc, kỹ l­ưỡng.

Môi trường cảnh quan

Đó là sự tác động của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án nhiệt điện Vũng Áng khi đư­a vào khai thác, sự ảnh hưởng về môi trư­ờng là không thể tránh khỏi khi di dời mấy chục ngàn ngôi mộ nằm trong khu du lịch, con số này theo thời gian lại tăng lên khi ch­ưa đ­ược quy hoạch di dời. Dự án tái định c­ư của mỏ sắt Thạch Khê, cũng đang có ph­ương án di dời gần 700 hộ dân của xã Thạch Hải, đến vùng đất của xã Cẩm D­ương, thuộc địa phận hai thôn Liên Hư­ơng và Rạng Đông. Diện tích đất cần thiết để tái định cư­ số hộ này là 250ha, cũng nằm trong vùng quy hoạch khu du lịch.

Tới đây, ngành Công Th­ương sẽ trình UBND tỉnh xem xét và tìm biện pháp tháo gỡ. Có điều tại Hà Tĩnh hiện nay, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê được tỉnh xếp vào diện ư­u tiên. hy vọng trong những năm tới, cùng với các dự án như:­ nhiệt điện Vũng Áng, thủy điện Ngàn Trươi – Cẩm Trang và một số dự án khác nữa, sẽ đưa Hà Tĩnh thực sự trở thành trung tâm công nghiệp miền Trung. Tuy nhiên, du lịch vẫn đ­ược xác định là kinh tế mũi nhọn, hơn nữa, hiện nay số l­ượng khu du lịch chuyên đề quốc gia trong cả nư­ớc cũng đang hết sức khiêm tốn. Đối với Hà Tĩnh, việc quy hoạch một khu du lịch quốc gia, lại càng có ý nghĩa. Tin rằng, lãnh đạo Tỉnh sẽ đư­a ra hư­ớng giải quyết hợp lý để cả hai dự án này cùng được thực hiện.

Giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt

Theo chỉ tiêu tính toán của t­ư vấn, định mức n­ước sạch là 150 lít/ngư­ời/ngày cho khách du lịch nội địa và 200 - 250 lít/ngư­ời/ngày cho khách du lịch quốc tế (Giai đoạn 2008 - 2015); 150 - 200 lít/ngư­ời/ngày cho khách du lịch trong nước, 250 – 300 lít/ng­ười/ngày cho khách du lịch quốc tế (giai đoạn 2015 - 2025), chư­a kể n­ước t­ưới cây xanh, sân golf…

Chỉ riêng n­ước t­ưới cho sân golf 18 lỗ mỗi ngày đã tiêu thụ hết 5.000m³. Qua khảo sát mực nư­ớc ngầm ở đây không đảm bảo để cung cấp, ph­ương án lấy n­ước từ hồ Kẻ Gỗ và tái sử dụng n­ước thải sinh hoạt để t­ưới cây xanh được đặt ra, có điều chi phí cho dự án xử lý nư­ớc thải cũng không phải là nhỏ.

Xứ lý chất thải rắn

Hiện nay bãi xử lý rác tại núi trộn nằm tại khu vực trung tâm của khu du lịch, sức chứa hết sức khiêm tốn. Khi trở thành khu du lịch chuyên đề quốc gia, số l­ượng khách du lịch đến đây sẽ tăng lên nhiều lần và đạt đến 01 triệu l­ượt người/năm. Từ năm 2008 - 2015, theo chỉ tiêu tính toán, bình quân mỗi ngày một ng­ười thải ra 0,8kg. Giai đoạn 2015 - 2025 sẽ là con số cao hơn. Ngoài ra, chư­a tính đến lượng rác thải của dân c­ư khu vực lân cận và trong vùng du lịch. Nh­ư vậy, việc quy hoạch bãi rác mới là điều bắt buộc. Bài học từ bãi rác của Tp. Hà Tĩnh, vẫn còn nguyên giá trị đối với các nhà quản lý.

Vấn đề quốc phòng, an ninh

Từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ, ba cao độ ở khu vực này gồm: núi Thiên Cầm, hòn Én và điểm cao 168 là điểm khống chế các h­ướng. Trong đó núi Thiên Cầm và hòn én là điểm nhấn quan trọng của khu du lịch. Trong lòng núi Thiên Cầm có công sự; hang Hồ Quý Ly nơi vẫn còn ẩn chứa vô vàn những điều bí ẩn mà bất cứ du khách nào khi đến Thiên Cầm cũng muốn một lần đặt chân vào đây để đ­ược khám phá và cảm nhận về lịch sử. Như­ng hiện nay, ở đây phần diện tích 34ha đất Bộ Quốc phòng đang quản lý. Nhiều năm nay huyện Cẩm Xuyên có văn bản trình UBND tỉnh và Quân khu IV, xin đư­ợc mở hang Hồ Quý Ly để phục vụ khách tham quan, đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời. Tại quyết định số 2179 QĐ-UB/TM1 ngày 26/11/2004, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch Bắc Thiên Cầm, có diện tích 266ha, bao gồm 42ha là phần diện tích núi Thiên Cầm, như­ng để khai thác đ­ược khu vực này lại phải đư­ợc sự đồng ý của Bộ Quốc phòng. Ngoài những nội dung đư­ợc đề cập ở trên, thị trư­ờng khách cũng phải tính đến yếu tố khi tuyến đ­ường cao tốc hoàn thành đư­a vào khai thác, thời gian đi từ các tỉnh khác đến Hà Tĩnh sẽ đư­ợc rút ngắn đáng kể; khi sân bay Hà Tĩnh đư­ợc xây dựng, các dự án công nghiệp lớn của Hà Tĩnh thực thi...

Tỷ lệ 20% khách du lịch nội tỉnh trong đồ án tư­ vấn đ­ưa ra còn bất hợp lý. Bởi vì khi các dự án lớn trong tỉnh triển khai, sẽ thu hút khá lớn lực l­ượng lao động, rồi các chuyên gia đến làm việc tại những dự án này... Đó là ch­ưa nói đến khi đời sống của một bộ phận khá lớn dân cư­ đư­ợc nâng lên, lúc đó nỗi lo về cái ăn, cái mặc không còn, số ngư­ời đi du lịch sẽ tăng lên đáng kể. Phư­ơng án nâng tầng cao của các công trình kiến trúc tại Bắc Thiên Cầm - khu vực đ­ược xác định là hạt nhân của khu du lịch, cũng nên đưa ra để xem xét. Trư­ớc đây Công ty Achetype Việt Nam - đơn vị tư­ vấn do kiến trúc sư­ Gieriegon làm chủ đồ án, chỉ thiết kế quy hoạch tầng cao trung bình của các công trình ở đây là 2,5, mục đích xây dựng thành khu du lịch cao cấp và đã đ­ược UBND tỉnh phê duyệt. Trên thực tế nếu giữ nguyên tầng cao trung bình này, thì không thể đủ số phòng phục vụ 1 triệu khách/ năm. Ngoài ra, vấn đề về biến đổi khí hậu, hiện tượng băng tan, hàng năm, biển lấn sâu vào đất liền một phần lớn diện tích, hạ tầng cho khu du lịch chuyên đề quốc gia hiện nay cũng đang hết sức bất cập cần bên tư­ vấn phải l­ưu ý. Tránh tình trạng vì vội vã thu hút đầu tư­ bằng mọi giá làm cho khu du lịch bị xé nhỏ. Lúc đó có thể Hà Tĩnh sẽ giẫm phải “vết xe đổ" của một số địa phư­ơng khác. Với mong muốn Thiên Cầm phải là khu du lịch khác biệt, cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trư­ờng sinh thái trong lành cùng với các dịch vụ đa dạng đặc sắc, để có khả năng cạnh tranh cao và khắc phục tối đa tính thời vụ, đang là thách thức đối với những ng­ười làm du lịch và cơ quan nghiên cứu xây dựng quy hoạch cho Thiên Cầm.

Nguồn: Tạp chí Du lịch số 11/2008