Hà Nội sẽ cải tạo chất lượng nước sông Tô Lịch

Cập nhật: 12/05/2009
Ngày 7/5/2009, UBND TP Hà Nội đã họp bàn về phương án tổng thể cải tạo lại sông Tô Lịch, một dòng sông nhưng từ lâu đã gần như biến thành một mương nước giữa thủ đô - để chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm như hiện nay.

Các nhà khoa học, các chuyên gia cho rằng giải pháp cơ bản vẫn là cải tạo lại nước của sông và không ủng hộ giải pháp cống hóa dòng sông bởi đây là một “chứng nhân lịch sử”, đồng thời còn góp phần làm cảnh quan cho đô thị, điều hòa không khí, khói bụi…

Do đó, các chuyên gia đã đưa ra một phương án để cứu dòng sông là sẽ xây dựng nhiều trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ trên từng đoạn sông để làm sạch nước toàn bộ nguồn nước thải trước khi đổ ra sông Tô Lịch thay vì đổ trực tiếp ra sông không qua xử lý như hiện nay. Đồng thời, sẽ xây dựng thêm hệ thống cống bao dọc sông Tô Lịch để thu gom nước thải về trạm xử lý đặt ở cuối nguồn.

 

Nguồn: SGGP