Ngày không túi nilông đầu tiên tại Việt Nam

Cập nhật: 10/09/2009
Sáng ngày 9/9/2009, những cơn mưa lớn đã không ngăn được hàng trăm người dân đổ về trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) để tham dự chương trình “Ngày không túi nilông - The Nature day” lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và thế giới theo sáng kiến chung của Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu (SCC), báo Khoa học và Đời sống (KH&ĐS).

Chương trình được sự bảo trợ và tài trợ bởi Tổng Cục Môi Trường (Bộ Tài Nguyên Môi trường), UBND Thành phố Hội An, Dự án Tăng cường Năng lực Lồng ghép Phát triển Bền vững trong Công tác lập Kế hoạch (UNDP/MPI), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Đại sứ quán Đan Mạch, Nhãn hiệu Trà Túi Vàng.

Chương trình gồm có các hoạt động như: diễu hành bằng xe đạp dọc các tuyến phố chính; thu gom túi nilông trong chợ và các vùng ven của phố cổ, dọc sông Hoài; chương trình đổi túi nilông lấy túi thân thiện với môi trường (20 túi nilông sẽ đổi một túi cói, túi cotton)… Nhiều cửa hàng không sử dụng túi nilông cũng sẽ khai trương trong ngày.

Đến 19g30 tối cùng ngày, chương trình gala thời trang và ca nhạc thân thiện với môi trường được tổ chức ngoài trời ở phố. Tại đây, nhiều gia đình đã được tôn vinh vì hành động và ý thức tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ý rất đồng thuận với TP Hội An khi tổ chức chương trình này. Chị Yuko Sakaue, 30 tuổi, đến từ Tokyo (Nhật) cho biết: “Đây là lần đầu tiên một TP du lịch phát động chương trình hành động rất quan trọng và ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi hi vọng chương trình sẽ có sức lan tỏa mạnh đến nhiều TP khác trên thế giới. Tokyo quê tôi mong cũng có ngày không túi nilông như Hội An”.

Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự chia sẻ: “Chúng tôi mong mỏi mọi người tích cực tham gia chương trình này. Tuy nhiên, không dễ gì ngày một, ngày hai người dân có thể thay đổi ý thức và thói quen tiêu dùng được. Tác hại của bao nilông ai cũng biết nhưng ta lấy gì thay nó khi sản phẩm thay thế có giá đắt hơn bao nilông?”.

Ông Sự cho biết thêm sắp tới chính quyền TP Hội An sẽ nghiêm cấm hoàn toàn việc cán bộ, công chức đến công sở sử dụng kẹp giấy bằng nhựa. Thay vào đó, chính quyền sẽ thay thế bằng các kẹp giấy tiện dụng nhằm bảo vệ môi trường. Hội An cũng đang quy hoạch khu vực Cẩm Kim thành làng nghề đan túi cói phục vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu không sử dụng túi nilông trong tương lai.

“Ngày không túi nilông – The Nature Day” sẽ được tổ chức thường niên hằng năm vào ngày 9/9, trở thành một phong trào xã hội rộng rãi, cổ vũ cho một lối sống không lệ thuộc vào túi nilông, vận động các cơ quan công sở, gia đình, cá nhân không sử dụng túi nilông để từng bước hình thành thói quen không sử dụng túi ni-lông vào các ngày còn lại trong năm.

Từ thành phố Hội An là điểm khởi đầu, sự kiện “Ngày không túi nilông” sẽ được mở rộng ra các thành phố khác cả ở Việt Nam và các nước trên thế giới trong các năm tiếp theo.

Nguồn: Theo Tuổi trẻ/Nhân dân