Kiên Giang: Nhiều nguy cơ sếu đầu đỏ bỏ đi

Cập nhật: 05/11/2009
Theo thông lệ vào cuối tháng 12, sếu đầu đỏ sẽ bay về vùng Kiên Lương cư trú đến đầu mùa mưa năm sau (tháng 5) kéo nhau về phía bắc Campuchia sinh sản. Tại Kiên Lương, sếu “ngụ” tại địa bàn 2 xã Bình An và Phú Mỹ (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Từ năm 2004 đến nay, do tác động của con người, mỗi năm đàn sếu giảm bình quân 50 con. Đặc biệt năm 2009, sếu về Kiên Lương muộn và đi sớm hơn thông lệ trên 1 tháng. Tuy nhiên, nhiều khả năng năm nay sếu đầu đỏ sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí là bỏ vùng đất này do bãi ngủ và bãi ăn bị xâm hại mạnh.

Ngoài những bờ, mương mà người dân tự đào đắp ngay bãi ăn ở Phú Mỹ từ năm 2009, đến nay vẫn chưa được khắc phục, thì bãi ngủ của sếu ở Bình An đứng trước nguy cơ mất do Nhà máy xi măng Holcim mở rộng khai thác nguyên liệu. Riêng bãi ăn ở đây lại nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Nguồn: Lao động