Hội An: Ngưng cầu Cẩm Nam, hoạt động du lịch và sinh hoạt người dân bị ngưng trệ

Cập nhật: 06/11/2009
Do ảnh hưởng cơn bão số 9 vừa qua nên cầu Cẩm Nam, cây cầu nối giữa khu du lịch sinh thái phường Cẩm Nam và khu phố cổ TP Hội An bị xói lở hai mố đầu cầu, riêng các chân trụ nằm ở dưới sông bị hỏng trụ hoàn toàn khiến cầu bị nghiêng, đang có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.
 

Trước tình hình này, UBND TP Hội An đã làm việc với Sở GTVT và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương tìm phương án tối ưu khắc phục, nhưng vẫn chưa có kế sách nào khả thi. Để bảo vệ cây cầu, TP Hội An đã có lệnh cấm các ô tô qua lại để chờ khắc phục. Trong lúc này thì hàng chục khách sạn, khu resort, nhà hàng đang phải điêu đứng vì không hoạt động được. Không riêng gì doanh nghiệp, hàng ngàn hộ dân phường Cẩm Nam có nhà bị tốc mái, hư hại do bão cũng lo lắng do cầu bị cấm, vật liệu sửa chữa nhà phải vận chuyển nhờ xe kéo tay, đã thiệt hại lại phải tốn kém tiền vận chuyển. Ngay cả xe chở rác không qua lại được, khiến rác gia đình ứ đọng, bốc mùi, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân, nhiều người phải thuê xe lôi trung chuyển rác, hàng tấn rác thải được chất ngay đầu cầu gần khu phố cổ tiếp tục bốc mùi lan tỏa cả khu.

Ông Trương Văn Bay, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết chính quyền Hội An đã báo cáo lên tỉnh để nhanh chóng tìm cách khắc phục. Không chỉ ảnh hưởng các doanh nghiệp du lịch, mà chậm khắc phục và thời gian kéo dài thì cầu Cẩm Nam nguy cơ sẽ bị sụp. Nếu xây mới, ít nhất cũng mất 1 năm, và hơn 6 ngàn người dân của phường phải bị cô lập.     

Nguồn: Báo Văn hóa