Đà Nẵng thành lập đội chống chèo kéo khách du lịch

Cập nhật: 15/01/2010
Ngày 14/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Sở VH-TT-DL thành lập Đội chống chèo kéo, bu bám khách du lịch ngay trong tháng 1/2010 và công bố với báo chí để người dân và du khách có thể liên hệ khi cần thiết. Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng cấp 50 triệu đồng để thành lập đội.

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, thời gian gần đây, tình trạng bu bám, chèo kéo du khách lại tái diễn, chủ yếu tại các điểm đón khách tàu biển ở khu vực trung tâm TP, đỉnh đèo Hải Vân… gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch của địa phương. Nguyên nhân là do việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng không được tiến hành thường xuyên.

Du khách của các chuyến tàu biển cập cảng Đà Nẵng khi được đưa đến quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương để tham gia tour tham quan, mua sắm tại trung tâm TP vẫn bị quấy nhiễu như thường. Vừa bước chân ra khỏi khu vực quảng trường, lập tức họ bị những người bán hàng rong, tài xế taxi, xích lô, cò mồi… ùn ùn bu quanh. Trong khi đó, các lực lượng chức năng chỉ lẩn quẩn trong phạm vi của quảng trường mà không hề có sự can thiệp cần thiết.

Ngành du lịch Đà Nẵng xác định khoảng 15 đối tượng chuyên bu bám, cò mồi du khách và rất ngoan cố.

Nguồn: VietnamNet