Vườn quốc gia Pù Mát đón nhận thêm hai chú voi con

Cập nhật: 15/01/2010
Mới đây, Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã đón nhận thêm hai chú voi con vừa mới sinh được được gần một năm tuổi và đang phát triển nhanh.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát - cho biết, hai chú voi con mà Vườn đón nhận, một con sinh khoảng tháng 2/2009, một con sinh vào tháng 10/2009.

Hai con voi con này được phát hiện tại địa bàn bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Sau khi sinh, mẹ chúng cùng với một số con voi lớn khác kéo nhau vào rừng Vườn để sinh sống. Đến thời điểm này, cả hai con đều sinh trưởng rất tốt.

Theo ông Nhàn, việc có thêm hai con voi con là một niềm vui lớn đối với những người làm công tác bảo tồn. Ông Nhàn cũng cho biết thêm, hiện tại Vườn quốc gia Pù Mát có 3 đàn với 17 con, trong đó có hai con mới sinh.

Được biết, Vườn Quốc gia Pù Mát nằm ở sườn phía Đông của dãy Trường Sơn và trải dài trên ba huyện Con Cuông, Anh Sơn và Tương Dương của tỉnh Nghệ An. Năm 2002, Vườn được thành lập, có diện tích tự nhiên 194.000ha, trong đó vùng bảo tồn 94.000ha và vùng đệm 100.000ha. Riêng đỉnh Pù Mát cao 1.841m được xem như chủ sơn của cả vùng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn cũng cho biết thêm, hiện Vườn quốc gia Pù Mát là một kho tàng về các nguồn gen hoang dã, quý hiếm, là một trong số ít khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta. Vườn quốc gia này có thảm thực vật phong phú vào bậc nhất khu vực với gần 2.500 loài thực vật, ttrong đó có 70 loài trong sách đỏ Việt Nam và 20 loài trong sách đỏ quốc tế. Trong rừng có đến 220 loài cây dược liệu; nhiều loài cây lấy gỗ và gần 100 loài rau và cây ăn quả. Hệ động vật cũng rất phong phú và đa dạng.

Vườn Quốc gia Pù Mát hiện vẫn là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách thưởng ngoạn. Tháng 11 năm 2007, Vườn Quốc gia Pù Mát được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Nguồn: Dân trí