Chung sức “Vì một Hạ Long xanh”

Cập nhật: 05/07/2010
Doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nhân dân cùng bắt tay cải tạo môi trường, cảnh quan du lịch – một cách làm hay đang được triển khai tại làng chài Vung Viêng (Hạ Long)…

“Vì một Hạ Long xanh” là chương trình thu gom rác thải tại làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long, do Công ty cổ phần du thuyền Đông Dương cùng Trung tâm bảo tồn, giải trí, phát triển biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long, UBND phường Hùng Thắng và một số công ty du lịch: Cánh buồm Nhiệt đới, Dấu chân… phối hợp thực hiện với mục đích hỗ trợ bà con ngư dân thu gom rác thải trên vịnh, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long. Sau một năm thực hiện, dự án đã đạt được những kết quả nhất định.

Ông Đoàn Văn Dũng – Giám đốc Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương, Chủ nhiệm Dự án “Vì một Hạ Long Xanh” cho biết, việc thu gom rác thải tại làng chài Vung Viêng thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long được thực hiện từ tháng 3/2008 xuất phát từ việc mở tour cho du khách đến làng chài.

Ngay từ khi khởi động, Dự án đã có sự phối hợp với hợp tác xã làng chài và chính quyền địa phương để vận động, tuyên truyền ngư dân làng chài, đặc biệt là học sinh nhận biết về giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, từ đó nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý, thu gom rác thải, bảo vệ cảnh quan, môi trường trên Vịnh, xây dựng làng chài thành điểm du lịch...

Đến nay, lượng rác thu gom và đưa đi xử lý đã đạt 5 - 6 tạ/ngày, môi trường làng chài Vung Viêng đã sạch đẹp hơn, ý thức bảo vệ môi trường của bà con ngư dân được nâng cao rõ rệt. Nhờ có môi trường xanh - sạch - đẹp mà lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan Vung Viêng ngày một nhiều, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho cư dân làng chài trên Vịnh.

Theo ông Nguyễn Việt Dương – Giám đốc Trung tâm bảo tồn, giải trí, phát triển biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long, chương trình “Vì một Hạ Long xanh” đã góp phần giải quyết được những lợi ích kinh tế nhất định. “Bà con đang nuôi trồng thủy hải sản, nếu như không đưa công tác bảo vệ môi trường vào thì những hoạt động chính của bà con sẽ bị thiệt hại. Nâng cao nhận thức của bà con sẽ có  lợi ích bền vững lâu dài. Môi trường Hạ Long xanh, sạch, đẹp thì khách du lịch sẽ đến”, ông Nguyễn Việt Dương cho biết.

Dự án “Vì một Hạ Long xanh” không những mang lại môi trường sạch, đẹp cho người dân làng chài Vung Viêng mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho chính người dân nơi đây. Theo ông Nguyễn Văn Hùng – người dân làng chài Vung Viêng, dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con, giúp môi trường sạch sẽ, mở rộng nguồn du lịch, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho bà con…

Ông Đoàn Văn Dũng – Giám đốc Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương, Chủ nhiệm dự án “Vì một Hạ Long xanh” cho biết, từ thành công của dự án tại làng chài Vung Viêng, năm nay, chương trình tiếp tục triển khai mô hình sang khu vực làng chài Cống Đầm, đặc biệt là dự án trồng rừng ngập mặn để tạo cảnh quan thu hút du khách.

Mặc dù dự án “Vì một Hạ Long xanh” chưa có sự hỗ trợ tài chính từ phía chính quyền, nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Thành - Giám đốc Công ty Du lịch Dấu chân, một trong những doanh nghiệp tài trợ cho Chương trình, thì kinh phí là điều quan trọng để có thể triển khai các hoạt động nhưng chưa phải là điều quyết định cho sự thành công của Dự án. Các nhà tài trợ sẵn sàng trích một phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh cho công tác bảo vệ môi trường nhưng phải được sử dụng hiệu quả nhằm cải thiện môi trường, mang đến sự hài lòng cho du khách và đem lại cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng địa phương...

Sự thành công của dự án “Vì một Hạ Long xanh” đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên Thế giới. Những dự án như thế này rất cần sự chung tay của chính quyền và nhân dân địa phương để thành công hơn nữa và nhân rộng mô hình ở nhiều nơi trong cả nước./.

 

Nguồn: VOV