Hồ Xuân Hương cạn khô

Cập nhật: 30/08/2010
Theo dự án đã được phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng chi hơn 63 tỉ đồng để nạo vét, sửa chữa hồ; trong đó hơn 42 tỉ đồng để xây mới hệ thống xi phông xả lũ của hồ (gồm 12 ống xi phông lớn thay cho 14 ống nhỏ hiện nay), mặt đập của hồ đang là đường vào trung tâm thành phố (người Đà Lạt quen gọi là cầu ông Đạo) sẽ được mở rộng từ 7m hiện nay lên 15m, đủ cho 4 làn xe lưu thông và 7,2m lề đường trồng hoa, cỏ.

Riêng phần nạo vét, sửa hữa taluy bờ hồ, thành phố Đà Lạt sẽ nạo vét lòng hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương với tổng khối lượng nạo vét khoảng 315 nghìn m3 bùn, đất. Dự kiến việc nạo vét hồ, sửa chữa xi phông, làm cầu... sẽ hoàn thành trước Tết âm lịch năm 2011.
Giải đáp thắc mắc vì sao không để qua Tết Nguyên đán 2010 hãy xả nước hồ, ông Trương Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: vì thời gian thi công không thể trong một năm nên phải làm sớm, nếu làm sau Tết Canh Dần thì đến Tết Nguyên đán 2011 cũng không thể hoàn thành.
UBND thành phố Đà Lạt cũng thừa nhận: Việc tháo cạn nước hồ Xuân Hương trong dịp này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan, môi trường... cũng như hoạt động du lịch của Đà Lạt. Tuy nhiên do yêu cầu phải nạo vét hồ, sửa chữa đập và xi phông nhằm mở rộng đường vào trung tâm Đà Lạt nên phải làm ngay.
Chùm ảnh dự thi ảnh môi trường với chủ đề “Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường”của tác giả Bảo Minh, Đồng Nai chụp ở Đà Lạt tháng 6/2010:

 

Nguồn: Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam