Quảng Nam: Hệ sinh thái rừng ngập mặn và cỏ biển tại vũng An Hòa

Cập nhật: 29/09/2010
Nhằm thực hiện trồng phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển tại vũng An Hòa, từ ngày 6-12/9/2010 nhóm thực hiện dự án ”Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” đã phối hợp với chuyên gia tư vấn về rừng ngập mặn và thảm cỏ biển.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Viện Hải dương học Nha Trang và  nhóm chuyên gia thực hiện việc điều tra nguồn lợi và đánh giá sơ bộ các nguồn tác động tại khu vực vũng An Hòa.

Qua làm việc với UBND các xã: Tam Giang, Tam Hải, Tam Quang và ngư dân thì hiện nay các tác động chủ yếu đối với người dân tại khu vực này là do quá trình nạo vét luồng tại khu vực vũng An Hòa (bao gồm nạo vét cảng Kỳ Hà và nạo vét khu neo đậu tránh trú bão An Hòa), hoạt động khai thác hủy diệt: bằng nhủi cào, nhủi điện..., quá trình nuôi tôm dẫn đến phá rừng ngập mặn đào sá sùng phá dẫn đến phá hủy cỏ biển, hoạt động của các khu công nghiệp.

Thực hiện khảo sát thực đại tại vũng An Hòa thì thành phần cây ngập mặn tại khu vực này chủ yếu là: mắm trắng, mắm biển (loài này chiếm ưu thế), đước, sú, vẹt đen; cỏ biển tại khu vực này là cỏ lươn đầu tròn, cỏ xoan; các loài thủy sản: Ốc đụn, hàu, ghẹ, cá đối, cá dìa, sá sùng, nghêu, cá mú con...

Từ các kết quả khảo sát này sẽ là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện việc trồng và phục hồi  hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển tại khu vực vũng An Hòa, từng bước đưa vào phục vụ du lịch sinh thái trong tương lai gần.

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam