Hội nghị Môi trường toàn quốc lần 3

Cập nhật: 30/09/2010
Hội nghị sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17-18/11/2010; tập trung vào các vấn đề về quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, và 3 Hội nghị khoa học chuyên đề tập trung thảo luận các giải pháp quản lý và công nghệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm sau gần 6 năm triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 5 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng thời tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, giai đoạn hoạch định và thực hiện Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội 2011 đến 2020.

Hội nghị sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17-18/11/2010; tập trung vào các vấn đề về quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, và 3 Hội nghị khoa học chuyên đề tập trung thảo luận các giải pháp quản lý và công nghệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị sẽ  có các sự kiện: Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực môi trường, Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường toàn quốc lần thứ 2, Triển lãm các thành tựu về công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Công ty 90, 91 và một số doanh nghiệp; đại diện một số trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường; các cơ quan thông tấn, báo chí và đại diện của một số Đại sứ quán, tổ chức và chuyên gia quốc tế.

Nguồn: HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM