Dự án Hồ Tràm tham gia bảo tồn bốn loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

Cập nhật: 27/10/2010
Công ty Asian Coast Development (ACDL) của Canada mới đây đã tổ chức hoạt động ghép cây trồng. 60 cây thuộc bốn loài có nguy cơ tuyệt chủng đã được đưa đến khu vực bảo tồn riêng nằm trong khu vực rộng 168 hecta của dự án Hồ Tràm.

Những cá thể thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được bảo tồn gồm có các loài Dyospyros Rubra, Anisoptera Costata, Sindora Siamensis và Dillenia Indica. Việc phát triển nhanh chóng ở Việt Nam đã và đang dần khiến môi trường sống của các loài làm biến mất một cách nhanh chóng ở tốc độ mà sự phát triển của hệ thực vật của quốc gia không theo kịp. Rất nhiều cá thể loài thực vật này thuộc loài cây lâu năm, khoảng trên 50 năm tuổi, và Việt Nam đang trên đà phát triển mà những loài cây này không thể tái nhân bản và lớn lên kịp.

“Trong một thời gian dài, những loài cây này đã và đang được dùng trong sản xuất những vật dụng trang trí nội thất tinh tế cho đến củi mồi lửa” - ông Jef Forrer, chủ tịch Phát triển công ty Dự án Hồ Tràm cho biết.

“Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể góp một phần việc trong phạm vi dự án của chúng tôi, giúp những loài có nguy cơ tuyệt chủng trở lại thời kỳ phát triển sinh sôi. Chúng tôi cũng mong góp phần làm đẹp cho môi trường xung quanh nơi chúng tôi hoạt động, cũng như mong đợi các loài thực vật tiếp tục làm xanh sạch môi trường, không khí mà chúng tôi hít thở mỗi ngày trong khu dự án này, vì lợi ích của tất cả mọi người sống trong khu vực, và cũng vì tất cả mọi người trong khu du lịch Hồ Tràm”.

 

Nguồn: Hà Nội Mới