Hi vọng về một hiệp ước mới cứu Trái đất

Cập nhật: 03/12/2010
Theo Reuters, hơn 25.000 đại biểu thuộc các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cơ quan nghiên cứu từ 194 quốc gia đang dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (UNFCCC, còn được gọi là COP-16) vừa khai mạc tại thành phố biển Cancun (Mexico).

Mục đích của hội nghị là tiếp tục tìm kiếm những tiến bộ trong việc đưa ra thỏa thuận cụ thể nhằm đối phó với hiện tượng ấm lên của Trái đất.

Hội nghị này được coi là bước đi quan trọng tiếp theo của thế giới nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán “Lộ trình Bali”, nhất là sau khi Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 15 tại Copenhagen (Đan Mạch) không đạt được một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý và bị các nhà quan sát đánh giá là “thất bại”.

Các đại biểu lần này mong muốn đạt được hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý nhằm thay thế nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Tổng thư ký UNFCCC Christiana Figueres cho rằng bài học thất bại tại hội nghị năm 2009 cho thấy dường như thế giới sẽ không có “giải pháp nhiệm mầu” cho việc ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Do vậy, tiến trình đàm phán sẽ phải được tiến hành từng bước, xây dựng từng thỏa thuận nối tiếp nhau.

Cancun sẽ phải là nơi liên kết các quốc gia và gây sức ép buộc các nước lớn, trong đó có Trung Quốc và Mỹ - hai nước được cho là có lượng phát thải khí gây ô nhiễm hàng đầu thế giới, phải cố gắng giảm thiểu lượng điôxit cacbon (CO2). Chỉ riêng hai nước lớn này đã thải ra đến 40% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính.

Nếu không có biện pháp ngăn chặn lượng khí thải CO2, trong tương lai tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn thế giới sẽ giảm 5-15% mỗi năm.

Hạnh Nguyên

 

Nguồn: Tuoitre