Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng (Phú Thọ): Xuất hiện một miếu thờ vô chủ

Cập nhật: 23/03/2011
Ngày 15.3, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có Báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý đất, quản lý rừng, quản lý xây dựng và các hoạt động dịch vụ tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, gửi UBND tỉnh Phú Thọ. Báo cáo cho biết, tại khu “Tam sơn cấm địa” xuất hiện một ngôi miếu mới xây dựng không phép, và hiện chưa rõ chủ xây dựng ngôi miếu này.

Đồi Cá Chuối bị khai thác hơn 11 nghìn m3 đất

Theo báo cáo, tổng số hộ dân trong ranh giới quy hoạch Khu di tích là 334 hộ, trong đó có 36 hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ I (thuộc núi Nghĩa Lĩnh); 59 hộ ở núi Vặn và núi Trọc thuộc khu vực bảo vệ II nhưng lại nằm trong vùng “Tam sơn cấm địa” cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo quyết định số 48/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử đền Hùng đến năm 2015 với tổng diện tích là 1.030 ha. Hiện tại Khu di tích trực tiếp quản lý 203 ha, còn 827 ha đất trong ranh giới đã được cắm mốc và hiện nhân dân đang sử dụng dưới sự quản lý của chính quyền địa phương.

 

Nguồn: Báo Văn hóa