Hướng tới Ngày hội Tái chế chất thải TP. HCM năm 2011: 3T và người lao động

Cập nhật: 09/04/2011
Với mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp của Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM các năm trước, nhắc nhở sự quan tâm của cộng đồng về việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn là một sự đảm bảo cho thế hệ tương lai, Sở TN&MT TP. HCM tiếp tục tổ chức sự kiện "Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 4 - năm 2011" vào ngày 17 tháng 4 năm 2011 tại Cung Văn hóa Lao động với chủ đề "3T và người lao động".

Ngày hội Tái chế chất thải 2011 hướng đến nhóm đối tượng chính là người lao động nói chung và giới công nhân nói riêng, với nhiều hoạt động dành riêng cho người lao động bên cạnh các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người dân...

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày hội Tái chế TP.HCM cho biết: Qua 3 năm tổ chức (2008, 2009 và 2010), Ngày hội Tái chế chất thải (Waste Recycling Day) TP.HCM do Sở TN&MT TP. HCM phối hợp với các Sở ban ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp tổ chức thu được nhiều kết quả quan trọng. Ngày hội đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các cá nhân, đoàn thể cũng như người dân thành phố; nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng cũng như lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ, báo đài, doanh nghiệp. Hoạt động thu gom chất thải nguy hại (pin, ắc-qui cũ, bóng đèn hư cũ, chai lọ đựng hóa chất) được tổ chức ngày càng hiệu quả. Các điểm thu gom của các quận đoàn tăng từ 24 điểm năm 2008 lên 104 điểm năm 2009 và 2010 …

Khởi động hiệu quả

Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM năm 2011 được tổ chức với chủ đề "3T và người lao động" với mục đích tiếp tục gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng đặc biệt là người lao động và về hoạt động Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải (3T) thông qua các hình thức tổ chức phù hợp, hướng đến thay đổi thói quen của người lao động đối với thải bỏ rác thải, khuyến khích người lao động áp dụng các giải pháp 3T trong lao động cũng như trong đời sống hàng ngày nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, hoàn thiện và phát huy hơn nữa các kết quả đạt được của Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM các năm trước, tiếp tục triển khai các hoạt động 3T không chỉ trong Ngày hội mà đưa 3T trở thành các hoạt động quen thuộc trong cộng đồng Thành phố.

Mặc dù được tổ chức chính thức vào ngày 17/4, nhưng từ nhiều tháng nay, Sở TN&MT phối hợp với các Sở ban ngành, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội. Trong đó, Sở đã phối hợp với Liên Đoàn lao động phát động tổ chức cuộc thi Cuộc thi "Túi Xanh từ phế thải" khuyến khích công nhân chế tạo các loại túi xách, túi đựng hàng từ các loại vật liệu phế thải có thể dùng trong cuộc sống hàng ngày như một loại túi thân thiện với môi trường thay cho túi ni-lông. Sở TN&MT đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thu gom chất thải nguy hại (pin, bóng đèn cũ, ắc quy, bình đựng hóa chất…) trên địa bàn thành phố 01 tuần trước Ngày hội, tại 104 điểm tiếp nhận thuộc 11 quận (Trung tâm công tác Xã hội Thanh Niên TP. HCM, các Quận Đòan 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận). Sở TN&MT cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Sức sống mới từ phế thải" dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở; cuộc thi "Thời trang từ vật liệu phế thải" dành cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng; cuộc thi "Sáng tác Tranh cổ động 3T" làm từ vật liệu tái chế dành cho Sinh viên;

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai hiệu quả đến mọi người dân, bao gồm người lao động đặc biệt là công nhân và học sinh, sinh viên về các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế (3T) nói riêng. Nội dung tuyên truyền cho Ngày hội Tái chế 2011 sẽ được thông qua các kênh thông tin tuyên truyền của báo đài, Liên Đoàn lao động TP, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân…

Chương trình phong phú

Ông Nguyễn Văn Phước cho biết: Ngày hội chính sẽ được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, bám sát chủ đề "3T và người lao động". Trong đó, Ngày hội sẽ dành một vị trí quan trọng cho triển lãm và hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình và các quy trình tái chế các loại chất thải thông thường, chiếu phim về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn, tái chế chất thải rắn trên thế giới và tại Việt Nam. Các gian hàng triển lãm các công nghệ, các sản phẩm tái chế, các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp: gian hàng "Sức sống mới từ phế thải" triển lãm các sản phẩm đoạt giải của cuộc thi Sức sống mới từ phế thải của học sinh; gian hàng "Túi xanh từ phế thải" triễn lãm các sản phẩm túi thân thiện với môi trường….

Tại khu vực thu gom chất thải nguy hại và các chất thải có thể tái chế sẽ có gian hàng "Đổi chất thải nguy hại lấy quà": người dân nộp các chất thải nguy hại hộ gia đình (pin, ắc quy cũ, bóng đèn hư cũ và chai lọ đựng hóa chất) và được nhận các phần quà tương ứng. Ngoài ra, người dân cũng có thể giao nộp pin đổi quà tại gian hàng của Big C, nộp chất thải nguy hại đổi quà tại gian hàng của Saigon Coop.Gian hàng "Thu gom vỏ chai PET nước giải khát" do Quỹ Tái chế phối hợp PEPSI thực hiện. Người dân giao nộp vỏ chai PET nước giải khát sẽ được tặng quà tương ứng. Gian hàng thu gom vỏ hộp sữa do Tetrapak thực hiện, người dân giao nộp vỏ hộp sữa sẽ được nhận quà tặng tương ứng. Hoạt động trao đổi đồ dùng vật dụng cũ tại gian hàng "Cũ người mới ta" được tổ chức phục vụ nhóm đối tượng chính là người lao động, đặc biệt là công nhân với các hoạt động thiết thực như trao đổi những đồ dùng vật dụng đã qua sử dụng nhằm khuyến khích tái sử dụng, giảm thiểu phát sinh chất thải.

Ngày hội cũng dành một vị trí tổ chức các trò chơi 3T với những trò chơi khác nhau dành cho mọi đối tượng người dân với các nội dung liên quan đến 3T nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các hoạt động vui chơi thú vị.

Sau ngày hội, Ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì các thông điệp để nâng cao mối quan tâm của cộng đồng về hoạt động 3T trên website Quỹ Tái chế chất thải, trên các kênh truyền hình, các bảng tin, báo chí… Khảo sát ý kiến cộng đồng về Ngày hội nhằm đánh giá hiệu quả Ngày hội đối với nhận thức của nguời dân cũng như ý kiến cộng đồng về các hoạt động liên quan đến 3T nhằm đề xuất các chương trình có thể triển khai trong thực tế.

 

Nguồn: monre.gov.vn