Vinh danh “Cây di sản” nghìn năm tuổi tại làng cổ Đường Lâm

Cập nhật: 21/04/2011
Theo thông tin từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE), ngày 22/4/2011 tới, VACNE sẽ tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam cho rặng duối 18 cây ở khu vực Đền – Lăng Ngô Quyền, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nằm ở rìa làng gần lăng Ngô Quyền, rặng duối gồm có 18 cây cổ thụ. Có cây chỉ có 1 gốc (đường kính gần 2m), có cây đã chia thành 4-5 thân, mỗi thân có đường kính 0,3-0,4m, cao khoảng 10m. Duối là loài cây thường được trồng làm hàng rào, lớn rất chậm, gỗ rất quánh, ít khi gặp những cây cao to như ở Đường Lâm. Theo các cụ già trong làng, hàng duối này trước đây Ngô Quyền (đầu thế kỷ X) dùng để buộc đàn voi chiến. Nếu khi đó đã có thể buộc được voi thì hàng duối này cũng đã to lớn và có thể khi đó cũng đã 300-400 năm tuổi rồi. Như vậy đến nay hàng duối này đã khoảng trên 1400 năm tuổi.

Hàng duối mọc dọc theo một con đường cổ dẫn xuống bến sông. Dòng sông này ngày nay đã thành ruộng lúa nhưng con đường thì vẫn còn. Được dân làng tôn thờ và bảo vệ, hàng duối ngày nay vẫn xanh tốt.

Đường Lâm là một trong số ít những làng cổ ở Đồng bằng Bắc Bộ vẫn giữ được hầu hết các đặc trưng cơ bản của một ngôi làng người Việt với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đìnhchùamiếuđiếm canh, giếng nướcruộng nước đồi. Vẻ trầm mặc, cổ kính của ngôi làng thu hút nhiều du khách đến thăm quan và nghiên cứu.

Mỹ Hạnh- TITC