Quản lý thích ứng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật: 04/05/2011
Đây chính là chủ đề của Diễn đàn "Bảo tồn thiên nhiên và văn hoá vì sự phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" dự kiến sẽ nhóm họp tại Bến Tre vào ngày 5/6 tới đây.

Diễn đàn do UBND tỉnh Bến Tre, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (UNESCO-MAB), Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF) phối hợp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý thích ứng đối với bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa truyền thống và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sự nghiệp phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của cả nước nói chung.

Diễn đàn "Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" đã được tổ chức thành công lần thứ nhất vào năm 2009 tại thành phố Cần Thơ và lần thứ hai vào năm 2010 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Diễn đàn đã trở thành một sự kiện truyền thống hàng năm ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo cơ hội tham gia ý kiến và chia sẻ thông tin trong việc bảo tồn thiên nhiên, văn hóa truyền thống và các giải pháp tích cực cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình thực hiện các định hướng của Nhà nước và các tỉnh trong vùng. Diễn đàn lần thứ 3 sẽ tổ chức vào ngày Môi trường thế giới 05/6/2011 tại Bến Tre.

Diễn đàn lần thứ 3 sẽ tập trung xoay quanh các nội dung như: Hoàn thiện mô hình “nông thôn mới” có tính thích ứng cao - những mô hình nông, lâm, thủy sản đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long; Quản lý thích ứng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Thống nhất phương hướng, đề xuất các hoạt động ưu tiên và kế hoạch thực hiện việc xây dựng Hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển liên tỉnh cửa sông Cửu Long thuộc 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng (gọi tắt là Khu sinh quyển cửa sông Cửu Long)./.

 

Nguồn: vea.gov.vn/ ĐCSVN