Vĩnh Phúc: Thị trấn Yên Lạc phát triển nghề gắn với bảo vệ môi trường

Cập nhật: 25/05/2011
Nhờ biết phát huy lợi thế và tiềm năng vốn có, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sớm trở nên giàu có, với sự phát triển của nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Song song với phát triển kinh tế là tình trạng ô nhiễm môi trường, từ việc chà bụi, phun sơn của nghề mộc gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân. Ðảng bộ thị trấn đã giải quyết vấn đề bằng một Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cũng như nhiều cơ sở làm nghề gỗ ở thị trấn Yên Lạc, tại xưởng mộc của gia đình anh Dương Văn Nhất ở khu phố 6 có hàng chục người thợ bận rộn bên các máy phay, bào, phun sơn, chà bụi,... Phía ngoài sân, là những giường, tủ, bàn, ghế,...  kiểu dáng sang trọng, hoa văn tinh tế,  láng bóng véc-ni. Anh Nhất cho biết, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu được vài trăm triệu đồng.

Thị trấn Yên Lạc có bốn làng nghề mộc thì ba làng nghề đã được công nhận làng nghề truyền thống; có tám doanh nghiệp làm nghề mộc với 735 hộ sản xuất vừa và nhỏ. Những năm qua, nhờ sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, chính quyền thị trấn với nhiều giải pháp linh hoạt đã tạo thêm điều kiện giúp nhân dân  mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc Phạm Văn Hùng cho biết:  Năm ngoái, bình quân thu nhập đầu người của thị trấn đạt 16,3 triệu đồng/năm. Yên Lạc hiện có 132 ô-tô các loại, hơn 40% số gia đình đã xây nhà hai, ba tầng, đường giao thông cơ bản đã bê-tông và nhựa hóa. Bên cạnh nghề mộc truyền thống, thị trấn Yên Lạc còn có hơn 20 doanh nghiệp và hợp tác xã chế biến nông sản, sản xuất ngói, tái chế sắt thép, xây dựng, kinh doanh vận tải, thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, sự phát triển các ngành nghề ở thị trấn Yên Lạc cũng gây ra tình trạng cống rãnh quá tải, rác thải, nước bẩn ứ đọng, tràn lan, nhất là việc chà bụi, phun sơn từ các cơ sở làm nghề mộc gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng xấu tới đời sống mọi mặt của người dân. Làm sao thực hiện được quyết tâm chung của Ðảng bộ huyện phấn đấu tất cả các xã trong huyện đạt chuẩn về nông thôn mới vào năm 2014, nếu vấn đề môi trường chưa có cách giải quyết thỏa đáng. Ðây là vấn đề bức xúc được bàn thảo nhiều tại Ðại hội Ðảng bộ thị trấn Yên Lạc nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trước tình hình đó, Ðảng ủy thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường.

Ðến nay, thị trấn Yên Lạc có gần hai trăm cơ sở làm  mộc đã lắp đặt ống khói và sử dụng hệ thống thu, gom, hút bụi khi chà bụi, phun sơn. Hiện thị trấn đang khẩn trương hoàn thiện thêm hai trạm xử lý rác thải, đồng thời triển khai xây dựng hai làng nghề và cụm công nghiệp vừa và nhỏ đã được quy hoạch từ những năm trước để sớm di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Tuy vậy, Yên Lạc vẫn còn khoảng 500 cơ sở làm nghề mộc chưa thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Ðầu tư một hệ thống thiết bị thu, gom, hút bụi khoảng 12 triệu đồng, một lò phun sơn hiện cần hơn 60 triệu đồng, quả là không dễ với các cơ sở sản xuất nhỏ. Vấn đề đặt ra là tổ chức Đảng ở đây cần huy động các nguồn lực trong dân, nhất là đề cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ sở  sản xuất trong bảo vệ môi trường.

 

Nguồn: Monre