Bãi biển nhân tạo hút du khách

Cập nhật: 08/07/2011
Thay cho các chuyến đi nghỉ mát tốn kém, giờ đây người dân thủ đô Moskva của Nga có thể tránh cái nắng gay gắt giữa hè ngay trong lòng thành phố. Các bãi biển nhân tạo mọc lên gần hồ nước hoặc các con sông lớn đang trở thành những điểm hút khách ở Moskva.

Trong khi đó, từ nhiều năm nay, cứ khi Hè đến là hai bên bờ sông Seine của Pháp bỗng chốc trở thành “bãi biển”.

Mùa hè năm nay, các bãi biển nhân tạo đang trở thành một loại hình dịch vụ nghỉ ngơi phổ biến ở thủ đô xứ Bạch Dương. Bên cạnh những bãi biển nhân tạo được thiết kế công phu với việc nhập khẩu cát từ nước ngoài, người dân Moskva có thể đến vui chơi ở các bãi biển nhân tạo bình dân để tạm tránh xa cái ồn ào của phố xá.

Không phải đi xa, không phải chi quá nhiều tiền nhưng người dân vẫn được tận hưởng không khí mát mẻ, các dịch vụ như khi đi nghỉ ở một bãi biển thực sự. Đặc biệt, những vị khách thường xuyên và chủ yếu của các bãi biển này vào dịp cuối tuần là giới trẻ Moskva.

Những nam thanh nữ tú đến đây để được đắm mình trong làn nước mát của những dòng sông ngay trong lòng thành phố, để phơi nắng và thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Những bữa tiệc ngoài trời cũng mang lại những phút giây thư giãn lành mạnh và vui vẻ cho các chàng trai cô gái, giúp họ lấy lại năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Tháng Bảy năm ngoái, thủ đô Moskva của Nga đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua khi nhiệt độ trung bình đạt tới 33-38 độ C và kéo dài trong nhiều ngày, gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng.

Với việc tạo ra các bãi biển ngay giữa thủ đô, chính quyền thành phố hy vọng người dân thủ đô sẽ có thêm trải nghiệm biển thú vị mà không cần phải đi du lịch biển nếu điều kiện tài chính và thời gian chưa cho phép.

Moskva không phải là nơi đầu tiên thực hiện ý tưởng bãi biển nhân tạo. Tại thủ đô Paris của Pháp, từ nhiều năm nay, cứ mỗi khi hè đến là hai bên bờ sông Seine thơ mộng ở Paris bỗng chốc biến thành “bãi biển”. Rất đơn giản, người ta đã cho trải hàng tấn cát tinh lọc suốt 4 km dọc hai bên bờ sông Seine. Cùng với nắng vàng, cát trắng, không khí biển còn được tạo dựng bởi những hàng cọ xanh mát mắt được trồng hai bên sông, những chiếc dù biển, những chiếc ghế thư giãn, xích đu khiến cho bạn cảm thấy như đang ở trên bãi biển thực thụ.

Bãi biển nhân tạo trên hai bờ sông Seine mang đến một diện mạo mới cho Paris. Ý tưởng của chính quyền thành phố là tạo ra không khí vui tươi thư giãn cho những người vì lý do nào đó không thể rời thành phố đi nghỉ hè trong mùa biển xanh vẫy gọi.

Được tạo dựng từ gần thập kỷ nay, bãi biển nhân tạo này không chỉ thu hút người dân Paris mà còn khiến những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nước Pháp thích thú. Số khách du lịch đến bãi biển nhân tạo bên bờ sông Seine ở Paris năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm ngoái, số du khách đến nghỉ dưỡng trên bãi biển nhân tạo ở Paris là hơn 3 triệu lượt. Bãi biển nhân tạo cũng làm vững chắc thêm danh hiệu “Thành phố lãng mạn nhất thế giới” của thủ đô Paris hoa lệ. Nó cũng mang đến cơ hội “trải nghiệm biển” ở Pháp cho du khách nước ngoài dù họ không phải đi đến khu vực miền Nam nước này.

Linh Nhi

 

Nguồn: Báo Văn hóa