Bình Thuận: Ô nhiễm môi trường các tuyến đường du lịch ven biển

Cập nhật: 03/08/2011
Các con đường ven biển Bình Thuận không chỉ mở ra phát triển giao thông vùng sâu vùng xa, mà còn theo đó phát triển du lịch - thế mạnh của tỉnh. Trong những năm gần đây, ô nhiễm mội trường bởi nạn rác thải trên các tuyến đường này - cũng là một vấn đề đáng quan tâm.

 Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại tuyến đường Long Sơn - Suối Nước - Hòa Thắng - Lương Sơn, con đường đẹp và lãng mạn phục dụ du lịch. Vào đến đoạn xã Hồng Phong, Hòa Thắng (Bắc Bình) bên cạnh nham nhở khai thác cát đen ven biển “loang lỗ” môi trường, là nạn rác thải ven đường - nhất là khu vực khu dân cư… Từ các loại rác thải sinh hoạt, rác thải trong sản xuất nông nghiệp, đến rác thải du lịch, được chất thành đống nhỏ hoặc vương vãi hai bên đường… Vào các con đường giao thông nông thôn xã Hòa Thắng, nạn rác thải sinh hoạt ven đường và các lề đường sạt lở càng báo động hơn. Nếu các đoàn du khách tìm “về nguồn” vào đây cũng cảm thấy e ngại… Trở ra, đoạn Hòa Thắng - Lương Sơn, cung đường đẹp, thơ mộng trải dài trên địa hình bằng phẳng, với một bên là bàu Ông, bàu Bà thơ mộng; nhưng tới địa phận thị trấn Lương Sơn, rác thải sinh hoạt rải rác hai bên đường như làm giảm cảm hứng của du khách. Trên tuyến quốc lộ 1 A hướng ra phía bắc của tỉnh cũng vậy, thỉnh thoảng lại gặp những đống rác to nhỏ ven đường như những chướng ngại vật trong mắt khách du lịch… Tuyến đường ven biển từ thị trấn Phan Rí Cửa nối hai xã Chí Công - Bình Thạnh (Tuy Phong) với những hàng dương xanh tít, rì rào, say đắm khách phương xa; bất ngờ  gặp phải những chiếc bao màu trắng chứa đựng vỏ sò, vỏ ốc… bốc mùi bên vệ đường (đoạn đường thị trấn Phan Rí Cửa). Chị Phan Thị Thanh Thúy (thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc, BR - VT) trong một lần ghé thăm Cổ Thạch tự (Bình Thạnh, Tuy Phong), cho rằng: “Nếu các con đường ven biển của Bình Thuận không có nạn rác thải bừa bãi, thì môi trường du lịch sẽ thông thoáng, đẹp hơn, thu hút chúng tôi quay trở lại”.

Các tuyến đường ven biển phía nam của tỉnh cũng cũng nhức nhối bởi ô nhiễm môi trường lâu nay. Từ quốc lộ 55, đường Lê Minh Công ven biển thị xã La Gi, tỉnh lộ 719 (TX. La Gi - huyện Hàm Thuận Nam - Phan Thiết), nạn rác thải sinh hoạt, mùi hôi bãi rác, phơi phóng hải sản hai bên đường gây ô nhiễm môi trường du lịch… Cùng với đó, là rác thải ở các khu du lịch cộng đồng như các bãi biển: Cam Bình (Tân Phước, La Gi), Mũi Né, Hòn Rơm (Phan Thiết), Bình Thạnh (Tuy Phong)… đều là nỗi ám ảnh đối với du khách.

Nguồn: Báo Bình Thuận