Cần Thơ: Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 30/08/2011
TP Cần Thơ vừa Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hiện mô hình “ Tổ tự quản bảo vệ môi trường (BVMT)” lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Sở Tài nguyên và Môi trường phát động nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh của đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Ban chỉ đạo chọn 02 khu dân cư ( KDC) là khu vực Quy Thạnh 1, phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt) và khu vực 5, phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) giáp ranh nội đô để làm điểm chỉ đạo và nhân rộng.

Ngay sau khi phát động, Ban Chỉ đạo phường được thành lập và KDC lập ra Ban Vận động tổ chức họp dân nêu ý nghĩa của việc thực nhiện mô hình KDC tự quản BVMT, công khai các mục tiêu thực hiện đối với từng gia đình, KDC và phát động 100% hộ nhân dân đăng ký thực hiện. Trước khi tham gia phong trào, bà con chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường chung. Nhiều hộ vẫn còn thói quen vứt rác, xác súc vật xuống kênh rạch hoặc ngoài công cộng. Hộ dân để nước đọng quanh nhà gây mùi hôi thối. Các cơ sở sản xuất cũng chưa ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhiều hộ vẫn sử dụng nhà vệ sinh trên ao cá, sông rạch. Hộ nuôi thủy sản vô tư xả nước thải ra sông. Tại các quận huyện, hơn 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thải nước ô nhiễm và đổ vỏ trấu xuống kênh rạch...

Sau khi phát động phong trào, đã có trên 50 doanh nhiệp bị nhắc nhở và phạt hành chính, qua đó người dân và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dần dần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, xây dựng công trình vệ sinh gia đình và xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, hạn chế tình trạng vứt rác và xả nước thải bừa bãi…

Thấy được lợi ích của cuộc vận động, các doanh nghiệp đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung; người dân cũng đã đóng góp hơn 2,7 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để thực hiện các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm như: nâng cấp các tuyến đường giao thông, cống thoát nước, đào hố chôn rác và thu gom rác trong KDC đào hố chôn rác và thu gom rác trong KDC, nâng cấp hạ tầng trong KDC. Những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong KDC và những hộ kinh doanh ở chợ cũng được vận động giữ gìn vệ sinh chung, làm sạch vệ sinh chuồng trại, nơi mua bán không để ảnh hưởng đến các hộ lân cận.

Người dân còn tham gia thảo luận đề xuất các tiêu chí và bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước để cùng nhau thi đua thực hiện. Ðội tự quản BVMT của KDC thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ nhân dân thực hiện tốt những điều cam kết. Cùng với MTTQ, hội cựu chiến binh (CCB) gương mẫu đi đầu trong việc tham gia các thiết chế, quy chế giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường xanh, nâng cấp hẻm, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét cống rãnh. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) mở lớp tập huấn cho gần 2.000 cán bộ mặt trận và các đoàn thể các cấp về kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường, lồng ghép nội dung giáo dục môi trường với giáo dục về giới, sức khỏe sinh sản, xóa đói, giảm nghèo... Ðồng thời phát động phong trào thi đua "xanh, sạch, đẹp", gắn với bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong các đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn khu dân cư. Mỗi địa phương tổ chức chọn một mô hình ở khu dân cư làm điểm chỉ đạo và nhân rộng.

Ông Từ Công Thành, Chủ tịch UBMTTQ phường Trà Nóc, nơi có khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và các qui định về không xả nước thải chưa xử lý ra sông, rạch; giữ gìn vệ sinh môi trường không khí, Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên phát động nhân dân bảo vệ môi trường trong khu vực sáng, xanh, sạch, đẹp bằng việc phát quang quanh nhà, diệt lăng quăng, trồng cây xanh, làm nhà vệ sinh tự hoại, làm hầm ủ biogas, nhà tắm hợp vệ sinh, không vứt rác xuống sông, rạch… Đến nay, có 24/40 con hẻm được nhân dân cùng đóng góp bê tông hóa; trên 80% hộ dân thực hiện thu gom rác thải về nơi qui định, 99% hộ có nhà tắm hợp vệ sinh, 97,6% số hộ có nhà vệ sinh tự hoại, 95% hộ dùng nước sạch.

Hội Phụ nữ các cấp tích cực tham gia vận động các hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, nâng cấp hẻm, làm đường giao thông nông thôn và tạo cảnh quan quanh nhà, trong đó các quận, huyện hội Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Ðỏ và Phong Ðiền được công nhận chuyển biến tích cực. Tổng số tiền đóng góp làm sạch môi trường của hội phụ nữ các cấp hơn 3,08 tỷ đồng. Hiệu quả thiết thực nhất là vận động hội viên phụ nữ các cấp xây dựng nhà vệ sinh, làm nhà tắm hợp vệ sinh. Các quận, huyện đã vận động hỗ trợ 2.245 hộ vùng ven và nông thôn được khoan cây nước phục vụ tiêu dùng với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các địa phương cũng đã ra mắt 20 câu lạc bộ "Sứ giả môi trường" thực hiện các mô hình "Tình nguyện xanh", "Con đường xanh", "Ngôi trường xanh" vận động thanh niên thành thị và nông thôn tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh và làm sạch môi trường chung. Đến nay, mô hình KDC tự quản BVMT được nhân rộng ra khắp các quận, huyện toàn thành phố. Nhờ vậy, cảnh quan môi trường ở KDC từng bước được chỉnh trang thoáng mát, từ ngoài ngỏ vào tới trong nhà sạch đẹp , ngăn nắp phù hợp nếp sống ăn ở nơi văn minh đô thị.

Nguồn: monre.gov.vn