Đắk Lắk: Triển khai dự án bảo tồn voi

Cập nhật: 24/11/2011
Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai dự án bảo tồn voi từ nay đến năm 2015, với tổng nguồn vốn đầu tư 61 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là quản lý, bảo tồn bền vững quần thể voi hoang dã, phát triển đàn voi nhà và duy trì, phát huy truyền thống văn hóa trong quản lý, sử dụng voi nhà của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập Trung tâm Bảo tồn voi tại huyện Buôn Đôn, nơi có đàn voi nhà nhiều nhất tỉnh. Trung tâm có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, bảo tồn các sinh cảnh, quần thể voi hoang dã, thực hiện các chính sách, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản cho voi nhà, tổ chức giáo dục môi trường, duy trì và phát triển truyền thống quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng voi nhà của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trung tâm cũng có nhiệm vụ điều tra, giám sát sự biến động của quần thể voi, giám sát hành lang di chuyển, vùng cư trú voi rừng, đề xuất biện pháp giảm thiểu xung đột giữa voi và người. Trung tâm Bảo tồn voi cũng được phép tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề tài, dự án, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học để bảo vệ, bảo tồn đàn voi nhà, voi rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk: Tỉnh hiện chỉ còn 50 cá thể voi nhà, giảm 452 con so với năm 1980 và cũng chỉ còn 10 đàn voi hoang dã với số lượng khoảng 83 - 10 cá thể đang sinh sống ở các khu rừng thuộc các lâm phần của các Công ty Lâm nghiệp Ya Lốp, Ea Mơ, Chư Pả, Vườn Quốc gia Ýok Đôn....

Nguồn: monre.gov.vn