Hà Giang lập hồ sơ ''cày trên đá'' đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới

Cập nhật: 24/02/2012
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh mới đây đã chỉ đạo ngành văn hóa địa phương lập hồ sơ “cày trên đá” của đồng bào sống tại cao nguyên đá Đồng Văn để đề nghị Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.

Chỉ đạo này được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang. Tại đây, ông Vinh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn của sở văn hóa cần khẩn trương lập hồ sơ “cày trên đá”, đề nghị UNESCO công nhận là di sản. Theo ông Bí thư, ở khu vực cao nguyên đá người dân phải gánh đất đổ vào hốc đá. Sau đó, họ còn sáng tạo một loại lưỡi cày đặc biệt, phát huy được công năng trên núi đá. Điều này đã phản ánh được sự thích nghi, vượt lên khó khăn, và trên hết là ý chí kiên cường, bất khuất của đồng bào đang sinh sống tại đây.

Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh Hà Giang, hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều di tích, danh thắng chưa được xếp hạng; đó là một số di tích cổ sinh được các nhà khoa học phát hiện trong mấy năm gần đây cùng một số hang động trên vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; các di chỉ khảo cổ như đồi thông (thành phố Hà Giang), hang Khuổi Nấng, huyện Bắc Mê, di chỉ Cán Tỷ, huyện Quản Bạ và một số cơ sở tín ngưỡng, các bản làng cổ, nhà cổ và danh lam thắng cảnh...

Được biết, tính đến cuối tháng 12-2011, tỉnh Hà Giang có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 16 di tích, danh thắng cấp quốc gia, tám di tích cấp tỉnh.

Nguồn: NDĐT