Cộng đồng chung tay cải thiện môi trường

Cập nhật: 10/01/2013
Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, khẳng định, muốn cải thiện chất lượng môi trường thành phố hiện nay, việc trước tiên là phải thay đổi tư duy của công tác quản lý môi trường. Theo đó, bảo vệ môi trường không phải do cơ quan quản lý có thể làm được mà cần có sự tham gia của cộng đồng. Và thực tế đã chứng minh điều đó.

Ông Hồ Minh Hoàng cho biết Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cho biết, xuất phát từ thực tế trên, từ năm 2011 xã Tân Nhựt cũng như huyện Bình Chánh đã thực hiện vận động người dân tại địa phương cùng chung tay cải thiện chất lượng môi trường sống của chính mình. Chỉ sau hơn một năm vận động cho thấy, đã có hơn 500 lượt người tham gia công tác nạo vét các tuyến kênh ô nhiễm; hơn 10.000 lượt người cùng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng gìn giữ khu phố xanh, sạch; trồng hơn 12.000 cây xanh dọc tuyến kênh, đường. Đáng kể nhất là đã có 100% hộ gia đình ký cam kết quy ước cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, có đến hơn 98% hộ gia đình sống gần kênh rạch tham gia phong trào không xây dựng nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch, không xả rác xuống hệ thống kênh. Hơn 95% những hộ gia đình chăn nuôi gia súc xây dựng hầm biogas, tránh thải thẳng chất thải gia súc ra môi trường. Riêng với những cơ sở sản xuất, bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra của các cơ quan chức năng thì cộng đồng cũng được vận động tham gia với vai trò giám sát, phát hiện và báo kịp thời cho cơ quan chức năng những trường hợp cố tình xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nhờ vậy mà đã có hơn 98% cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường.

Có thể nói việc vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã và đang phát huy những hiệu quả rất tốt. Nhiều khu phố đen về môi trường đã dần xanh hơn. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về việc cần phải bảo vệ môi trường sống của mình như chính bảo vệ sức khỏe của mình đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, để phong trào này thực sự lớn mạnh thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng nhất là vào những thời điểm nhạy cảm như lễ, Tết - thời điểm mà doanh nghiệp thường lén xả thải ra ngoài môi trường. Về phía Sở, một mặt sẽ tiếp tục duy trì và phát huy công tác kết hợp với các tổ chức đoàn thể, quận huyện thực hiện tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng tham gia cải thiện chất lượng môi trường, nhất là tại khu vực nóng về ô nhiễm.

Nguồn: monre.gov.vn